Lũ quét Nepal: Gần 160 thi thể, hàng trăm người mất tích

Lũ quét Nepal: Gần 160 thi thể, hàng trăm người mất tích

La Vi
La Vi
Một khối lượng lớn bùn và đá đã đổ sập xuống dòng sông tại khu vực giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) trên dãy Himalaya vào hôm 26.8, gây ra trận lũ quét thảm khốc ở phía Nepal, khiến nhiều người thiệt mạng và hàng trăm du khách mất tích.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại tại phía Trung Quốc cho thấy nhiều người đang bỏ chạy ngay trước khi một dòng thác đá, bùn và nước ập đến, phá hủy các tòa nhà, phương tiện và cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Cảnh sát Nepal cho biết tính đến cuối ngày 26.8, đã tìm thấy khoảng 157 thi thể.

Giới chức Bộ Du lịch Nepal thông báo với truyền thông rằng có hơn 400 du khách đang mất tích, trong đó khoảng 340 người là người nước ngoài.

Ông Sunil Sharma, người phát ngôn của Ủy ban Du lịch Nepal, chia sẻ với hãng tin AP rằng 133 du khách trong số đó đến từ Ấn Độ và đang thực hiện chuyến hành hương.

Ông cho biết 47 du khách mất tích đến từ Mỹ, 34 người từ Úc, 33 người từ Anh và 24 người từ Canada.

Giới chức hai bên lo ngại về con số thương vong cao hơn nhiều cùng với những thiệt hại nặng nề.

Một người được cảnh sát cứu sống cho biết vợ ông đã bị vùi trong dòng bùn.

Ông Keshav Prasad Baral kể lại: Một dòng bùn khổng lồ ập thẳng về phía chúng tôi. Khi đến gần, nó dâng cao dần. Khi thấy bùn tràn vào nhà, tôi cố nắm tay vợ để đưa cô ấy lên sân thượng. Nhưng cô ấy đã bị dòng bùn cuốn đi".

Lũ quét Nepal: Gần 160 thi thể, hàng trăm người mất tích - Ảnh 1.

Bùn bao phủ các công trình sau trận lũ quét tại Trishuli, thuộc huyện Nuwakot, Nepal hôm 26.8

ẢNH: REUTERS

Một người cho biết mình sống sót nhờ bám chặt vào một cây xoài trong khi ngôi nhà nơi anh đang làm việc bị dòng lũ cuốn mất.

Các quan chức cho biết trực thăng cứu hộ không thể hạ cánh xuống các khu vực bị ảnh hưởng là Syapru Besi và Timure thuộc huyện miền núi Rasuwa (nơi có dân số khoảng 50.000 người), do mực nước sông dâng cao vượt mức bình thường.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy cảnh nhà cửa sập đổ, ô tô trôi dạt và một cây cầu sắt bị cuốn trôi, trong khi các nhân chứng chia sẻ với Reuters rằng nước lũ đã nhấn chìm cả những ngôi làng.

Khi màn đêm buông xuống, chính quyền vẫn tiếp tục công việc đau lòng là tìm kiếm và nhận dạng các thi thể.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết các nhóm của Liên Hiệp Quốc cùng các đối tác đang huy động vật tư và nhân lực tại Nepal để hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết cơ quan này đã nắm được thông tin về những công dân Mỹ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Nepal và đang theo dõi sát tình hình.

Canada cũng đang theo dõi chặt chẽ tình hình; Thủ tướng Canada Mark Carney đã viết trên mạng xã hội X, gọi trận lũ lụt này là "thảm họa vô cùng tàn khốc."

Khu vực này nằm trên tuyến đường phổ biến dẫn đến Kailash Manasarovar ở Tây Tạng – một địa điểm thu hút hàng trăm tín đồ Ấn Độ giáo từ Ấn Độ và nhiều nơi khác đến hành hương hàng năm, đặc biệt là vào thời điểm này trong năm.

Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin có 3 người thiệt mạng và 265 người mất tích tại huyện Gyirong. Đài này cho biết số liệu thương vong vẫn đang được xác minh và công tác cứu hộ đang được triển khai.

Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết 8 công dân nước này đang làm việc tại một nhà máy thủy điện đã bị mất tích.

Cảnh báo lũ lụt đã được ban bố tại các bang đông dân cư ở miền bắc Ấn Độ là Uttar Pradesh và Bihar – những nơi giáp biên giới Nepal và là nơi nhiều con sông chảy từ vùng núi xuống các vùng đồng bằng.

Nguyên nhân động đất là gì?

Các báo cáo ban đầu từ giới chức Nepal cho thấy một trận động đất trong khu vực có thể đã khiến phần dưới của một dòng sông băng sụp đổ, từ đó gây ra lũ lụt. Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) sau đó cho biết chấn động ghi nhận được vào thời điểm đó là do đá và băng từ sông băng sụp đổ xuống đáy thung lũng.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Trái đất Đức cho biết một trận động đất mạnh 4,4 độ đã xảy ra khoảng 7 phút trước thời điểm hiển thị trên camera an ninh. Người dân từ các khu vực bị ảnh hưởng thuộc Nuwakot và Dhading đã tập trung bên ngoài một trung tâm huấn luyện của quân đội Nepal — nơi đóng quân cho các hoạt động cứu hộ bằng trực thăng — để tìm kiếm thông tin về người thân bị mất tích.

Cơ quan Quốc gia về Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thiên tai của Nepal cho biết trên nền tảng X rằng, kết quả phân tích sơ bộ hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs cho thấy một vụ sạt lở băng và đá đã gây ra trận lũ cuốn đầy đất đá trên sông Lhende, cách cửa khẩu biên giới Rasuwagadhi giữa Nepal và Trung Quốc khoảng 20 km về phía đông bắc.

Khám phá thêm chủ đề

Nepal lũ quét Động đất

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.