Hà Nội di dời 3.000 hộ dân Thường Tín

11/09/2024 06:27 GMT+7

Do lũ sông Hồng dâng cao trên báo động 2, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản người dân, tại H.Thường Tín (Hà Nội) thực hiện di dời người dân khu vực ven đê đến nơi an toàn.

Bản tin sáng sớm 11.9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tính đến 0 giờ 30 cùng ngày lũ sông Hồng đang lên nhanh, chạm 10,54 m, trên báo động 2 là 0,04 m.

Hà Nội di dời 3.000 hộ dân Thường Tín- Ảnh 1.

Lũ sông Hồng lên nhanh từ chiều qua 10.9

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Đến 1 giờ, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,6 m, trên báo động 2 là 0,1 m. 

Lúc 7 giờ sáng nay, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,7 m, trên báo động 2 là 0,2 m.

Dự báo đến 13 giờ trưa nay sẽ lên trên báo động 2 thêm 0,25 m và tối cùng ngày đạt 10,75 m, trên báo động 2 là 0,25m.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.

Đặc biệt, lũ trên sông đang lên cao gây ngập lụt, sạt lở đất ở vùng ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đông Anh…

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ tại Hà Nội ở cấp 2. Cảnh báo tác động của lũ do mực nước trong sông đang ở mức cao, mực nước lũ gây ngập lụt sâu, ngập lụt vùng ven sông, vùng trũng thấp ở một số khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và nhiều vùng dân cư của địa phương.

Đồng thời, có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại một số khu vực thuộc các quận, huyện Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Long Biên, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Đông Anh…

Hà Nội di dời 3.000 hộ dân Thường Tín- Ảnh 2.

Hà Nội di dời hàng nghìn người dân sống ngoài đê sông Hồng trong đêm đến nơi an toàn do nước sông dâng cao

ẢNH: Q.BA ĐÌNH

Sáng 11.9, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP.Hà Nội cho biết, lúc 23 giờ 30 ngày 10.9, đã ban hành lệnh Báo động lũ mức 2 trên sông Hồng tại địa phận các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm.

Đêm qua 10.9, miền Bắc có một đêm không ngủ với hàng loạt tin vỡ đê sông Lô ở Tuyên Quang, bục đê bối ở H.Hiệp Hòa (Bắc Giang), lũ quét vùi lấp cả thôn Làng Nủ (Lào Cai) hàng chục người còn đang mất tích…

Lực lượng quân đội, công an và các địa phương Tuyên Quang, Bắc Giang, Lào Cai… đã làm hết sức có thể để khắc phục các sự cố, di dời hàng nghìn người dân trong đêm cũng như tìm kiếm cứu nạn người mất tích.

Hàng trăm người dân xã Quyết Thắng (H.Sơn Dương, Tuyên Quang) cũng có một đêm thức trắng để cùng chung tay với lực lượng chức năng khắc phục sự cố vỡ đê. Máy móc, nhân lực đã được huy động để vá lại đoạn đê bục.

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 18 giờ ngày 10.9, đã có 181 người chết, mất tích vì mưa lũ, sạt lở đất. Trong đó, 127 người chết, 54 người mất tích.

Đến nửa đêm qua, hàng nghìn người dân Hà Nội sống ngoài đê sông Hồng, cạnh cầu Long Biên đã được lực lượng chức năng Q.Ba Đình di dời, trong bối cảnh nước sông Hồng tiếp tục dâng cao nhất trong 16 năm trở lại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.