Lũ trên sông Cửu Long diễn biến phức tạp

23/08/2018 11:58 GMT+7

Năm nay nước lũ trên sông Cửu Long diễn biến phức tạp, 2 tỉnh đầu nguồn miền tây đã xả lũ cho phù sa tràn vào đồng ruộng.

Năm nay, lũ lớn lại về nên ngành nông nghiệp hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp đã tận dụng nước lũ cho mở các cánh đồng đón phù sa tràn vào.
Theo đó, An Giang mở đồng hơn 24 ngàn ha, còn tại Đồng Tháp hơn 80 ngàn ha. Trong mấy ngày qua, ở đầu nguồn sông Tiền của Đồng Tháp, những cánh đồng nào thu hoạch lúa xong nông dân đều khai mở bờ đất cho nước lũ mang phù sa tràn vào.
Lúc này, những cánh đồng thuộc xã Thường Phước, các xã Thường Thới Tiền, Thường Lạc…thuộc H.Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã đỏ quạch màu nước lũ.
Ông Nguyễn Văn Bình, có đất ruộng ở Giồng Bàn thuộc xã Thường Phước 1 nói, năm nay lũ về sớm và lên nhanh hơn lũ năm rồi nên cánh đồng đã ngập sâu hơn 1,3m. Như bao nông dân khác, ông Bình hy vọng phù sa về nhiều bồi đắp cho đất ruộng thêm màu mỡ, diệt loài cỏ dại để mùa tới nhà nông giảm được chi phí sử dụng phân bón.
Theo ông Bình, những năm lũ không về nông dân phải tốn kém nhiều tiền cho diệt cỏ dại, rồi phân bón cho đất… Vậy nên năm nào có lũ về nhà nông lại vui bụng.
Ngư dân Lê Văn Thanh (43 tuổi, ngụ xã Thường Thới Hậu, H.Hồng Ngự) nói mấy năm trước nước lũ thấp quá nên tôm cá ít, năm rồi lũ lớn tràn vào đồng nên ông và nhiều ngư dân khác thả lưới đánh bắt được nhiều cá rô đồng, cá chốt, cá chạch, cá linh, cá sặc…kiếm mỗi đêm vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.
Ngày 22.8, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, diễn biến lũ ở đầu nguồn sông Cửu Long rất phức tạp, ngày 18.8, mực nước lũ tại Tân Châu đo được trên sông Tiền cao 3,7 m (dưới báo động 2 là 0,3 m), tại Châu Đốc đo trên sông Hậu cao 3,23 m (dưới BĐ2 là 0,27 m); kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô ở mức 3,31 m (dưới BĐ2 0,19 m).
Ngày 23.8, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu cao 3,74 m; tại sông Hậu trên Châu Đốc cao 3,28 m. Dự báo, trong vài ngày tới, mực nước còn ở mức cao và sẽ lên lại vào những ngày cuối tháng 8 và khả năng đỉnh lũ năm nay tại Tân Châu, Châu Đốc khả năng ở mức xấp xỉ BĐ2 (BĐ2 tại Tân Châu là 4 m, Châu Đốc 3,5 m).
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, mực nước tại các nơi trên sông rạch mấy ngày qua biến đổi chậm trong vài ngày đầu tuần, sau đó sẽ tăng dần do ảnh hưởng kết hợp của triều cường và lũ thượng nguồn.
Nhìn chung đến khoảng cuối tháng 8.2018 mực nước tại các nơi ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2017 khoảng từ 20 đến 100 cm.
Sau đó mực nước các nơi sẽ tiếp tục tăng cao trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10.2018. Nhận định đỉnh lũ năm tại các nơi trong tỉnh ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 0,2 đến 0,3 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.