Lừa cả người thân

25/03/2012 03:06 GMT+7

Công an H.Củ Chi (TP.HCM) đang thụ lý đơn của hơn 10 người tố cáo Trần Thị Kim Hiền (SN 1979, ngụ xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi) lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng bằng thủ đoạn cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Hầu hết nạn nhân đều là người thân hoặc bạn bè lâu năm của Hiền.

Công an H.Củ Chi (TP.HCM) đang thụ lý đơn của hơn 10 người tố cáo Trần Thị Kim Hiền (SN 1979, ngụ xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi) lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng bằng thủ đoạn cho vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Hầu hết nạn nhân đều là người thân hoặc bạn bè lâu năm của Hiền.

Theo thông tin ban đầu, biết vợ chồng dì ruột là V.T.M ở TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) có nhiều nhà đất cho thuê, Hiền cùng chồng về xin vay một khoản tiền, nói là để cho người dân ở Củ Chi vay trả nợ ngân hàng (hay còn gọi là “đáo hạn ngân hàng”), hẹn 1 tuần sau trả. Nghĩ chỗ họ hàng, bà M. cho vay mà chẳng mảy may nghi ngờ. Đến ngày hẹn trả, Hiền báo cần gấp một số tiền nữa để đáo hạn ngân hàng, bà M. lại gom góp tiền đưa. Đến hạn, Hiền thông báo hồ sơ trục trặc, cần thêm một khoản tiền để giải ngân thì mới lấy được số tiền cũ ra... Tin lời cháu, bà M. tại tiếp tục đưa tiền cho đến khi... Hiền tuyên bố vỡ nợ.

Cũng nghe lời Hiền, bà V.T.Th (SN 1973, là dì thứ 10 trong gia đình), ngụ P.10, TP.Mỹ Tho, gom góp đưa hơn 500 triệu đồng và cũng chẳng đòi lại được.

Tương tự, chị Văn Thị Phương, anh Văn Anh Dũng, chị Văn Thị Thanh Thủy (họ hàng của Hiền) cũng gom góp tổng cộng hơn 2 tỉ đồng đưa cho Hiền. Bi đát nhất có lẽ là trường hợp của anh Dũng, dành dụm được khoảng 800 triệu đồng, đang tìm mua nhà ở TP.HCM thì bị vợ chồng Hiền dùng lời ngon ngọt lấy hết.

Ngay cả bà Nguyễn Thị Dọc, 76 tuổi (ngụ ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn, H.Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), là bà ngoại và cũng là người hết mực thương yêu, nuôi nấng Hiền từ nhỏ, cũng bị mất tiền vì cháu. Biết ngoại dành dụm được 50 triệu đồng, Hiền tìm cách to nhỏ và lấy bằng hết số tiền này.

Hết bà con họ hàng, Hiền tiếp tục “tấn công” những mối quan hệ thân thiết cũng bằng cách sử dụng chiêu bài tình cảm. Hiền mượn hơn 340 triệu đồng của chị Phạm Thị Sông Tiền, một người có cửa hàng kinh doanh điện thoại di động ở Củ Chi. Đáng nói, trong giấy ghi nợ, Hiền tìm cách “gán” nợ sang cho người khác, bằng cách ghi: “Kim Hiền có mượn của Sông Tiền số tiền 340.000.000đ (ba trăm bốn chục triệu) đã đưa cho chị Phượng mượn, khi lấy được số tiền của chị Phượng sẽ trả cho Tiền một lần một”.

Bằng những cách làm như vậy, Hiền đã “thu gom” của họ hàng và người quen gần 10 tỉ đồng. Vụ việc đang được Công an H.Củ Chi điều tra, làm rõ.

Trần Hơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.