Lừa đảo dịp lễ 30.4 - 1.5: Cảnh báo tour giá rẻ 'tiền mất tật mang'

Lừa đảo dịp lễ 30.4 - 1.5: Cảnh báo tour giá rẻ 'tiền mất tật mang'

24/04/2025 11:53 GMT+7

Lợi dụng nhu cầu du lịch tăng cao trong dịp lễ 30.4 – 1.5, nhiều đối tượng đã giả mạo fanpage, website đặt tour, vé máy bay để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an và ngành du lịch khuyến cáo người dân cảnh giác, không chuyển tiền cọc nếu chưa xác minh rõ ràng.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết ngày 22.4.2025, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao – Công an thành phố Huế, phối hợp với Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh thành phố (HueIOC), đã phát đi cảnh báo khẩn đến người dân về các hình thức lừa đảo tinh vi đang gia tăng dịp nghỉ lễ.

Lừa đảo dịp lễ 30.4 - 1.5: Cảnh báo tour giá rẻ 'tiền mất tật mang'

Theo lực lượng chức năng, lợi dụng nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao trong dịp lễ và kỳ nghỉ hè sắp tới, nhiều đối tượng đã giả mạo website, fanpage các hãng du lịch, khách sạn, phòng vé, thậm chí lập tài khoản Facebook có tick xanh để tạo độ tin cậy. Các trang này thường đăng quảng cáo dịch vụ du lịch giá rẻ bất thường, khuyến mãi "giật mình", kèm những lời kêu gọi hấp dẫn như: "ưu đãi chỉ trong hôm nay", "giữ chỗ gấp", "giảm 70% cho khách chuyển khoản sớm".

Khi người dùng liên hệ, các đối tượng nhanh chóng "chốt đơn", yêu cầu chuyển tiền cọc từ 30 – 50% giá trị dịch vụ, sau đó tiếp tục yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để "hoàn thiện hồ sơ". Và đến lúc người dân phát hiện mình bị lừa thì đối tượng đã biến mất, trang fanpage cũng "bốc hơi" không dấu vết.

Lừa đảo dịp lễ 30.4 - 1.5: Cảnh báo tour giá rẻ 'tiền mất tật mang' - Ảnh 1.

Cảnh báo lừa đảo

Ảnh: Phòng chống tội phạm công nghệ cao – Công an thành phố Huế

Một số dấu hiệu nhận diện chiêu trò lừa đảo được công an đưa ra gồm: dịch vụ du lịch giá rẻ bất thường, không rõ nguồn gốc; fanpage có tên gần giống thương hiệu uy tín, có dấu tick xanh nhưng không xác minh; giao tiếp chỉ qua tin nhắn Messenger, Zalo; không có địa chỉ công ty, không hợp đồng rõ ràng; hối thúc chuyển tiền gấp, không cho thời gian xác minh.

Để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân được khuyến cáo: không chuyển tiền nếu chưa xác minh rõ nguồn gốc trang web, fanpage; ưu tiên đặt vé, tour, phòng qua ứng dụng hoặc công ty du lịch uy tín, có địa chỉ rõ ràng, có tổng đài chính thức; kiểm tra kỹ thông tin pháp lý, đánh giá người dùng, tránh giao dịch qua tài khoản cá nhân. Nếu nghi ngờ bị lừa, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.