Lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động, chiếm đoạt khoảng 600 triệu đồng

Cù Hiền
Cù Hiền
06/09/2022 14:33 GMT+7

Bước đầu điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Thị Thu Thủy đã nhận số tiền khoảng 600 triệu đồng của một số người ở Thái Bình , Hà Tĩnh và Nghệ An với chiêu lừa đưa các bị hại xuất khẩu lao động qua Nhật Bản.

Ngày 6.9, thông tin từ Công an H.Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Thủy (35 tuổi, trú tại xã Quỳnh Hồng, H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các quyết định, lệnh bắt trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Nguyễn Thị Thu Thủy

CACC

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 1 - 4.2022, dù không quen biết ai ở Nhật Bản nhưng bị can Thủy đã tung tin có chị gái mở cửa hàng cần tuyển nhân viên sang Nhật Bản làm việc. Đồng thời, Thủy cũng cho biết bản thân sẽ sang Nhật Bản làm việc.

Ngoài ra, Thủy còn tự giới thiệu mình có thể làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Nhật Bản với chi phí từ 35 - 70 triệu đồng. Bằng thủ đoạn lừa đảo trên, Thủy đã chiếm đoạt số tiền trên 300 triệu đồng của 8 bị hại trên địa bàn H.Hưng Hà.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu Thủy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an H.Hưng Hà (Thái Bình) xác định Thủy còn nhận số tiền khoảng 300 triệu đồng của một số bị hại khác trên địa bàn H.Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) và TX.Thái Hòa (Nghệ An).

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.