Nhật Bản chi 12 triệu USD cho quốc tang của cố Thủ tướng Abe

06/09/2022 10:38 GMT+7

Nhật Bản dự kiến chi khoảng 1,65 tỉ yen (khoảng 12 triệu USD) cho quốc tang của ông Abe, theo Hãng Kyodo News hôm 6.9 dẫn ước tính mới của chính phủ, trong đó bao gồm chi phí liên quan an ninh và tiếp tân.

Người dân phản đối dùng ngân sách tổ chức tang lễ cho cố thủ tướng Shinzo Abe

reuters

Chính quyền Tokyo vào cuối tháng 8 đã phê chuẩn ngân sách 250 triệu yen cho tang lễ. Tuy nhiên, con số này bị chỉ trích vì không thực tế, không bao gồm các khoản chi cho công tác bảo vệ an ninh và tiếp đón khách VIP, Reuters hôm 6.9 đưa tin.

Khoảng 6.000 khách, bao gồm các phái đoàn nước ngoài, dự kiến tham dự tang lễ diễn ra vào ngày 27.9 tại cung thể thao Nippon Budokan ở Tokyo. Đây là nơi được xây dựng cho Thế vận hội Tokyo năm 1964 và là nơi thường tổ chức các sự kiện thể thao, biểu diễn lớn.

Cố thủ tướng Abe đã bị ám sát trong lúc diễn thuyết ngoài trời ở thành phố Nara hôm 8.7. Cái chết của ông, thủ tướng tại nhiệm lâu năm nhất Nhật Bản, đã gây chấn động toàn quốc cũng như thế giới.

Làn sóng phản đối việc sử dụng ngân sách cho tang lễ vẫn tiếp tục diễn ra, nhất là sau khi ông Abe và các thành viên của đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền bị phát hiện có quan hệ với “Giáo hội Thống nhất” vốn gây tranh cãi.

Xúc động lễ tang cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida ngày 31.8 tuyên bố đảng LDP sẽ yêu cầu các nhà lập pháp của đảng này cắt đứt quan hệ với tổ chức “Giáo hội Thống nhất”.

Kết quả khảo sát do báo Yomiuri thực hiện trong tháng 9 cho thấy 56% số người được hỏi phản đối dùng tiền thuế dân tổ chức quốc tang cho ông Abe, so với 38% ủng hộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.