Lừa làm 'tick xanh' Facebook để chiếm đoạt tài sản

19/03/2022 17:24 GMT+7

Lừa đảo qua Facebook, mạo danh nhân viên y tế... vẫn đang diễn ra để lấy tiền của nạn nhân.

Bộ Công an vừa thông tin gần đây, có đối tượng đã lừa đảo xin “tick xanh” - dấu xác thực cho Facebook để chiếm đoạt tiền. Đây là một trong những thủ đoạn mới mà những người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác. Cụ thể, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (Duy Xuyên) về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra xác định, tháng 3.2021, Mạnh chủ động làm quen với chị N. là chủ một địa điểm phẫu thuật thẩm mỹ tại TP.HCM và hứa hẹn giúp lên “tick xanh”, tăng tương tác cho tài khoản Facebook cá nhân, fanpage kinh doanh của chị N. Sau khi chị N. chuyển số tiền 15 triệu đồng cho Mạnh để được giúp lên tick xanh thì Mạnh không thực hiện các thỏa thuận. Với thủ đoạn tương tự, Mạnh đã lừa đảo nhiều bị hại khác. Ngoài ra, Mạnh còn tạo nhiều tài khoản Facebook ảo, chạy quảng cáo về dịch vụ bẻ khóa iCloud với mục đích chiếm đoạt các khoản tiền cọc bẻ khóa từ nhiều người có nhu cầu trên mạng xã hội.

Cuộc gọi lừa đảo mạo danh, lừa qua Facebook vẫn liên tục diễn ra

TNO

“Tick xanh” Facebook thể hiện cho sự công nhận và xác minh quyền sở hữu của Facebook dành cho tài khoản cá nhân và fanpage. Bị hại mà các đối tượng nhắm đến là những nghệ sĩ, người nổi tiếng, những người kinh doanh, với lời hứa giúp họ xin dấu tick xanh này, kẻ gian lấy được giấy tờ cá nhân, từ đó chiếm đoạt fanpage của họ để tống tiền hoặc bán cho người khác kiếm lời.

Song song đó, tình trạng lừa đảo mạo danh vẫn liên tục diễn ra, nhất là liên quan đến ngành y tế khi dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Đầu tuần này, chị Hoa (Q.Tân Phú, TP.HCM) cho hay mình liên tiếp nhận được 2 cuộc gọi tự xưng là trung tâm y tế và yêu cầu chị đến khai báo vì nhiễm Covid-9, yêu cầu thực hiện cách ly. Nhưng chị Hoa cho hay đã nhiễm bệnh từ tháng 11.2021 nên nghi ngờ giả mạo và ngắt điện thoại.

Thế nhưng chiêu trò này cũng khiến một số nạn nhân bị sập bẫy. Chẳng hạn cuối tháng 2, Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) tiếp nhận trình báo của chị N.T.H về việc bị các đối tượng mạo danh nhân viên y tế và công an gọi điện báo tin chị bị dương tính Covid-19, sau đó thực hiện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chị nhận được cuộc gọi từ một đối tượng nữ tự xưng nhân viên Trung tâm Y tế quận Hà Đông (Hà Nội) thông báo chị H. dương tính với Covid-19 và yêu cầu đến trung tâm để thực hiện cách ly y tế… Chị H. hoang mang vì mình không hề đi xét nghiệm, song lại có phiếu báo dương tính với Covid-19; hơn nữa, người gọi điện còn nói, nếu trốn cách ly sẽ bị xử lý phạt tiền, thậm chí xử lý theo pháp luật. Chị H. thanh minh đã lâu không đi ra khỏi địa bàn Quảng Ninh thì đối tượng nữ tên Thanh nói như vậy chị H. đã bị lộ thông tin cá nhân rồi, người khác đã lợi dụng danh tính của chị H. để đi test Covid-19. Nếu người ta dùng danh tính của chị để làm những việc phạm pháp thì chị sẽ bị liên lụy, đồng thời tỏ ra nhiệt tình giúp đỡ chị H. và bảo chị sẽ nối máy với bên hình sự để họ giúp... Sau khi làm theo lời của kẻ gọi điện và tiếp tục kết nối với những kẻ lạ mặt, chị H. đã “khai” hết thông tin cá nhân và chuyển 6 triệu đồng vào tài khoản của “Cơ quan Viện Kiểm sát, Công an” mà những kẻ lừa đảo hướng dẫn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.