Quảng Nam: Mạo danh tài khoản Facebook, Zalo của lãnh đạo, nhắn tin ‘chỉ đạo’ chuyển tiền

Mạnh Cường
Mạnh Cường
18/03/2022 17:28 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Nam đang vào cuộc điều tra nhóm nghi phạm mạo danh lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành rồi "chỉ đạo" chuyển tiền phục vụ công việc cơ quan để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Chiều 18.3, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra nhóm nghi phạm mạo danh lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo thượng tá Nguyễn Thành Long, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện một số nghi phạm giả mạo tài khoản Facebook, Zalo, Gmail của lãnh đạo, một số cơ quan nhà nước để kết bạn với cán bộ, nhân viên cấp dưới. Sau đó, kẻ gian "chỉ đạo" chuyển tiền để phục vụ công việc cơ quan hoặc vay mượn xử lý công việc cá nhân gấp, rồi chiếm đoạt.

Thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo..., các nghi phạm truy cập vào trang cá nhân (tài khoản thật) của lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành để thu thập thông tin, lấy hình ảnh cá nhân rồi tạo tài khoản Facebook, Zalo giả. Kẻ gian lấy tên tài khoản tương tự, sử dụng hình ảnh vừa đánh cắp để làm ảnh đại diện, sau đó kết bạn với nhiều người trong danh sách bạn bè của nạn nhân (chủ yếu trong nội bộ cơ quan).

Từ đây, các nghi phạm thực hiện hành vi lừa đảo bằng cách nhắn tin hỏi thăm, tạo lòng tin với những người vừa kết bạn để mượn số tiền lớn hoặc chuyển tiền để "phục vụ công tác của cơ quan". Số tiền này thường được yêu cầu gửi vào số tài khoản ngân hàng của người khác hoặc số tài khoản có họ tên tương tự với tên lãnh đạo các sở, ngành được chúng mua lại trên mạng.

Theo thượng tá Nguyễn Thành Long, công an tỉnh nhận được rất nhiều thông tin từ lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo sở, ngành về việc bị nhóm nghi phạm chiếm hình ảnh để lừa đảo bằng cách nhắn tin đến người thân, người quen.

Công an tỉnh Quảng Nam đã có thông báo gửi đến chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành để tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ công nhân viên về phương thức, thủ đoạn của nhóm nghi phạm này.

“Hình thức lừa đảo của nhóm nghi phạm này không chỉ xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mà là toàn quốc. Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung phối hợp cùng với các đơn vị chức năng của Bộ Công an để xác minh”, thượng tá Long nói.

Công an tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa phương thức, thủ đoạn của nhóm nghi phạm với hành vi mạo danh lãnh đạo nêu trên. Đặc biệt, khi người khác hỏi mượn tiền qua mạng xã hội Facebook, Zalo, đề nghị người dân chú ý và nên kiểm tra để xác thực lại thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.