Lừa tiền cứu trợ Covid-19 mua Lamborghini, đồng hồ Rolex, Hublot

14/12/2022 17:15 GMT+7

Một thanh niên tại bang Florida (Mỹ) đang đối diện án tù hơn 20 năm vì lừa đảo tiền hỗ trợ Covid-19 để mua siêu xe Lamborghini, đồng hồ Rolex và nhiều đồ xa xỉ khác.

Thẩm phán liên bang tại Mỹ đầu tuần này tuyên bố bị cáo Valesky Barosy (28 tuổi, sống tại thành phố Miami, bang Florida) phạm 9 tội lừa đảo qua điện thoại, rửa tiền và đánh cắp nhân dạng nghiêm trọng. Tờ Miami Herald ngày 13.12 dẫn cáo trạng cho biết Barosy đã lừa dối để nhận trợ cấp từ chương trình cứu trợ Covid-19 của chính phủ dành cho các doanh nghiệp gặp khó khăn, sau đó dùng số tiền này để tiêu xài phung phí.

Valesky Barosy chụp ảnh cùng chiếc siêu xe Lamborghini

Ảnh chụp màn hình Miami Herald

Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP) được quốc hội Mỹ thông qua vào năm 2020 để giúp đỡ các doanh nghiệp bị thiệt hại sau các đợt dịch Covid-19. Người vay nếu tuân thủ một số tiêu chí của Cơ quan Doanh nghiệp nhỏ đề ra có thể không phải hoàn trả số tiền đã vay.

Barosy bị cáo buộc đã lừa gạt cơ quan chức năng để vay 2,1 triệu USD từ chương trình PPP, sau đó dùng số tiền này mua siêu xe Lamborghini Huracan EVO, đồng hồ hạng sang Rolex và Hublot, mua quần áo, đồ hàng hiệu Louis Vuitton, Gucci và Chanel và đi máy bay riêng.

Tuy lừa đảo nhưng Barosy không ngại phô trương lối sống xa hoa lên mạng xã hội, với một tài khoản Instagram có hơn 110.000 người theo dõi. Trên đó, Barosy tự tuyên bố là hình mẫu thành công của người nhập cư, xuất thân từ Haiti, sang Mỹ làm việc tại siêu thị Walmart nhưng sau đó phất lên thành “phó giám đốc khu vực” của một công ty sửa chữa tín dụng với "doanh số 3,6 triệu USD".

Barosy thường chụp ảnh cùng chiếc siêu xe Lamborghini màu trắng và tự nhận mình là người truyền cảm hứng. “Không phải chiếc Lamborghini hay căn nhà triệu đô mà chính những thử thách và gian khổ mà bạn đã vượt qua mới là điều truyền cảm hứng cho thế giới”, Barosy viết trên Instagram.

Theo cáo trạng, Barosy là tổng giám đốc của một công ty tên VBarosySolutions. Barosy ngụy tạo hồ sơ chi tiêu, tiền lãi ròng, bảng lương nhân viên của năm trước và trình tờ khai thuế giả mạo để có được các khoản vay. Thanh niên này bị bắt vào tháng 12.2021 và đối diện bản án hơn 20 năm tù trong phiên tòa diễn ra vào ngày 23.2.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.