Luật mới với định hướng mới của Đức

22/01/2024 10:59 GMT+7

Với đa số thuận áp đảo, quốc hội Đức đã thông qua luật quốc tịch mới, đưa nước này vào diện những quốc gia ở châu Âu có luật quốc tịch hiện đại nhất và cởi mở nhất. Nhiều năm vừa qua, cả nước Đức tranh luận sôi động về nên siết chặt thêm hay nới lỏng những quy định trong luật quốc tịch hiện hành.

Với việc thông qua luật quốc tịch mới này, chính phủ liên bang Đức liên minh ba đảng là đảng Xã hội dân chủ Đức (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ tự do (FDP) đã thực hiện được một trong những thỏa thuận then chốt khi thống nhất cùng nhau liên minh thành lập chính phủ ở nước Đức.

Luật mới với định hướng mới của Đức- Ảnh 1.

Quốc hội Đức đã thông qua luật quốc tịch mới, đưa nước này vào diện những quốc gia ở châu Âu có luật quốc tịch hiện đại nhất và cởi mở nhất

REUTERS

Đạo luật mới này khác trước rất cơ bản về cách tiếp cận và định hướng. Cách tiếp cận ở đây là không hạn chế chuyện nhập tịch, nhưng sàng lọc kỹ càng hơn, giải quyết chóng vánh hơn nhưng có những điều kiện cao hơn được đặt ra, đặc biệt về khả năng hòa nhập vào xã hội Đức và đóng góp cá nhân cho nước Đức. Định hướng mới ở đây là cho phép người nước ngoài nhập quốc tịch Đức mà không phải từ bỏ quốc tịch gốc, tức là trở thành người có hai quốc tịch, là giảm đáng kể thời gian lưu trú tối thiểu bắt buộc liên tục ở nước Đức từ trước đó 8 năm xuống còn 5 năm và thậm chí chỉ 3 năm nếu đạt được thành tích đặc biệt nổi trội trong hòa nhập vào sở tại và cống hiến cho nước Đức.

Định hướng mới ở đây là đạo luật mới chỉ tạo thuận lợi cho những người nước ngoài có việc làm tự trang trải cuộc sống của mình và của những người họ có trách nhiệm nuôi dưỡng, không áp dụng cho người nhận trợ cấp xã hội. Điều kiện về thành thạo ngôn ngữ Đức và hiểu biết về chính trị, xã hội và văn hóa Đức được nâng cao đáng kể.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.