Sáng 25.8, phiên tòa xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10 liên quan đến 4 nữ tiếp viên bị lợi dụng xách ma túy từ Pháp về Việt Nam tiếp tục với phần luật sư bào chữa cho các bị cáo, trong đó có bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương.

Bị cáo Trúc Phương
ẢNH: THẢO NHÂN
Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, thường được gọi là "cô tiên từ thiện"), luật sư đề nghị HĐXX đánh giá toàn diện nhân thân, hoàn cảnh gia đình, nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo Phương khi quyết định hình phạt.
Theo cáo trạng, Nguyễn Đỗ Trúc Phương cùng bạn trai Vũ Hải Anh bị cáo buộc chuẩn bị khí cười, ma túy, "nước vui", thuốc lắc và các dụng cụ liên quan để nhóm bạn sử dụng trong tiệc sinh nhật.
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đỗ Trúc Phương 6 - 7 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng trong suốt quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trúc Phương đã thể hiện thái độ hợp tác, thành khẩn khai báo, thừa nhận các kết quả điều tra, truy tố và hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cũng đã nhận thức được sai phạm, thể hiện sự ăn năn, hối cải. Đáng chú ý, thời gian gần 2 năm bị tạm giam là khoảng thời gian để bị cáo nhận thức sâu sắc hơn về sai lầm của mình và cũng là bài học răn đe lớn đối với bị cáo.
Luật sư đề nghị HĐXX xem xét quá trình học tập, sinh sống và hoạt động xã hội của Phương. Trước khi vụ án xảy ra, bị cáo tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Theo tài liệu luật sư cung cấp, bị cáo có gần 100 giấy khen, thư cảm ơn của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở nhiều địa phương trên cả nước.
Cạnh đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét áp dụng thêm cho bị cáo Phương tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm x, khoản 1, điều 51 bộ luật Hình sự và điểm b, khoản 21, điều 2 Nghị quyết số 04/2025 ngày 30.9.2025 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, tức "người phạm tội có công nuôi dưỡng liệt sĩ, hoặc có công nuôi dưỡng cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ".
Trình bày tại tòa, luật sư nêu, trong thời gian từ năm 2021 - 2024, bị cáo Trúc Phương đã thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng L.T.T (sinh năm 1929 tại tỉnh Phú Yên, nay là Đắk Lắk). Đây là việc làm xuất phát từ sự tự nguyện, tình cảm và trách nhiệm của bị cáo đối với người có công với cách mạng, được thực hiện trong một thời gian dài trước khi bị cáo bị khởi tố, bắt tạm giam.
Khi biết bị cáo Phương bị bắt và đang bị xử lý hình sự, gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng L.T.T đã chủ động có đơn xác nhận về quá trình chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như những đóng góp thực tế của bị cáo, đồng thời đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Từ những trình bày trên, luật sư đề nghị HĐXX xem xét quyết định hình phạt cho bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương dưới mức thấp nhất của khung hình phạt liền kề được áp dụng. Khung liền kề là từ 2 - 7 năm tù.
Trong buổi sáng, bào chữa cho nhiều bị cáo khác trong vụ án, luật sư cũng đề nghị HĐXX áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như: phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải… để giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ mình.
Chuyên án ma túy VN10 được TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm từ ngày 17.8 đến 12.9.
Chuyên án được lập ra khi Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất qua công tác soi chiếu, phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay mang số hiệu VN10, có nhiều kiện kem đánh răng có biểu hiện bất thường.
Qua truy xét, Công an TP.HCM xác định 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Đồng thời phát hiện nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy... có quy mô lớn.
Bình luận (0)