[TƯ VẤN TRỰC TUYẾN]: Chọn cách xét tuyển thông minh để vào đại học

10/08/2021 10:00 GMT+7

Lúc 14 giờ hôm nay (10.8), Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề “Chọn cách xét tuyển thông minh”. Chương trình sẽ diễn ra đồng thời ở các kênh thanhnien.vn, Facebook.com/thanhnien, YouTube và TikTok Báo Thanh Niên.

Theo lịch cập nhật tuyển sinh của Bộ GD-ĐT với phương thức xét tuyển chung dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, từ ngày 29.8, thí sinh điều chỉnh đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ.
Nhưng trước thời điểm này, thí sinh trúng tuyển các phương thức xét tuyển khác cần cân nhắc lựa chọn nhập học hay tham gia xét tuyển bằng kỳ thi chung. Và từ nay đến hết ngày 22.8 là thời gian để thí sinh quyết định việc xác nhận nhập học theo lịch của nhiều trường ĐH.

Tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức

Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Buổi tư vấn hôm nay với chủ đề “Chọn cách xét tuyển thông minh” sẽ giúp thí sinh có thêm cơ sở để cân nhắc cho quyết định quan trọng này. Chương trình diễn ra trong 2 khung giờ:
Đợt 1, từ 14 giờ - 15 giờ 15 gồm đại diện các trường: tiến sĩ Hà Thúc Viên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Việt Đức; tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân; thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM; thạc sĩ Đường Anh Tân, Giám đốc Trung tâm thực hành Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn.

Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân

Đợt 2 từ 15 giờ 30 - 16 giờ 30 cương trình với chủ đề “Chọn cách xét tuyển thông minh” gồm đại diện các trường: thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; thạc sĩ Trần Mạnh Thái, Giám đốc Trung tâm chăm sóc người học và tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.