Lực lượng bán quân sự tuyên bố chiếm dinh Tổng thống Sudan

Khánh An
Khánh An
15/04/2023 18:34 GMT+7

Lực lượng bán quân sự chính ở Sudan tuyên bố kiểm soát nhiều vị trí quan trọng sau khi xung đột bùng nổ với quân đội nước này.

Lực lượng bán quân sự tuyên bố chiếm dinh tổng thống Sudan - Ảnh 1.

Ông General Mohamed Hamdan Dagalo lãnh đạo lực lượng bán quân sự RSF ở Sudan

REUTERS

Hãng Reuters ngày 15.4 đưa tin lực lượng bán quân sự ở Sudan tuyên bố đã kiểm soát dinh tổng thống, dinh thự của tư lệnh quân đội và Sân bay Quốc tế Khartoum, trong khi đụng độ bùng nổ với quân đội.

Lực lượng này mang tên Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) cáo buộc quân đội tấn công trước. RSF còn cho biết đã kiểm soát các sân bay ở thành phố Merowe phía bắc và El-Obeid phía tây.

Quân đội Sudan không kích các căn cứ lực lượng nổi dậy

Quân đội cho hay Không quân Sudan đang tiến hành chiến dịch chống lại RSF. Hình ảnh từ truyền thông cho thấy một máy bay quân sự trên bầu trời thủ đô Khartoum. Tiếng súng vang lên tại nhiều khu vực ở Khartoum, trong khi những nhân chứng cho biết có nổ súng ở các thành phố lân cận.

Lực lượng bán quân sự tuyên bố chiếm dinh tổng thống Sudan - Ảnh 2.

Quân đội Sudan tại thủ đô Khartoum ngày 15.4

REUTERS

Một nhà báo của Reuters nhìn thấy xe bọc thép được điều động trên đường và nghe hỏa lực hạng nặng gần trụ sở của quân đội và cả RSF. Các bác sĩ cho hay đụng độ xảy ra tại các khu vực dân cư và có dân thường bị thương.

Quân đội cho rằng RSF tìm cách tấn công các binh sĩ tại một số nơi, sau khi các nhân chứng cho biết có hỏa lực hạng nặng tại nhiều nơi trên cả nước, dẫn đến lo ngại xung đột toàn diện.

Giới phân tích cho rằng RSF có khoảng 100.000 người. RSF được dẫn đầu bởi cựu lãnh đạo lực lượng bán quân sự là tướng Mohamed Hamdan Dagalo, thường được gọi là tướng Hemedti.

RSF cho biết quân đội đã bao vây một trong những căn cứ của họ và khai hỏa vũ khí hạng nặng.

Đối đầu kéo dài giữa RSF và quân đội có thể làm xấu hơn tình hình an ninh khắp đất nước rộng lớn vốn đang hứng chịu khó khăn về kinh tế và xung đột giữa các bộ lạc.

Các đảng chính trị dân sự từng ký thỏa thuận ban đầu về chia sẻ quyền lực giữa quân đội và RSF kêu gọi họ dừng các hành động thù địch.

Ngoài ra, đại sứ các nước Nga và Mỹ cũng lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo lực. Ngoại trưởng Mỹ Antony Bliken cho biết tình hình ở Sudan "mong manh", nhưng khẳng định vẫn có cơ hội chuyển giao cho chính quyền dân sự dẫn đầu.

Trong khi đó, Đại sứ quán Anh tại Sudan kêu gọi công dân Anh ở nước này nên ở trong nhà. Đại sứ quán Anh hiện đang theo dõi sát sao tình hình.

Bộ Ngoại giao Ai Cập bày tỏ lo ngại về xung đột ở Sudan và kêu gọi các bên kiềm chế, theo thông cáo đưa ra ngày 15.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.