Lực lượng cứu hộ Việt Nam và Pakistan đưa được 2 thi thể ra ngoài

Trần Cường
Trần Cường
13/02/2023 08:09 GMT+7

Sau nhiều giờ nỗ lực, đoàn cứu hộ Việt Nam phối hợp với quân đội Pakistan đã đưa được 2 thi thể bị vùi trong đống đổ nát sau vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế.

Sáng 13.2, đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (C07) Bộ Công an cho biết, đoàn cứu nạn cứu hộ của công an Việt Nam và quân đội Pakistan đã đưa được 2 thi thể bị vùi trong đống đổ nát ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế Thổ Nhĩ Kỳ.

Lực lượng cứu hộ Việt Nam và Pakistan đã đưa được 2 thi thể ra ngoài - Ảnh 1.

Thi thể đầu tiên được đưa ra khỏi đống đổ nát vào khoảng 18 giờ 15 ngày 12.2 theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ

HUYỀN VŨ

Theo đại diện C07, thi thể đầu tiên được đưa ra vào khoảng 18 giờ 15 ngày 12.2, nạn nhân thứ 2 được đưa ra vào khoảng 19 giờ 30 ngày 12.2 theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ.

"Khối lượng bê tông đè lên các nạn nhân vô cùng lớn nên việc đưa thi thể ra là rất khó khăn. Lực lượng cứu nạn Việt Nam và Pakistan vẫn đang nỗ lực để đưa các nạn nhân ra ngoài sớm nhất", đại diện C07 cho hay.

Lực lượng cứu hộ Việt Nam và Pakistan đã đưa được 2 thi thể ra ngoài - Ảnh 2.

Lực lượng cứu nạn của Việt Nam dùng tay nhặt từng mảnh bê tông khi tiếp cận thi thể các nạn nhân

HUYỀN VŨ

Lực lượng cứu hộ Việt Nam và Pakistan đã đưa được 2 thi thể ra ngoài - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ Việt Nam và Pakistan đã đưa được 2 thi thể ra khỏi đống đổ nát

HUYỀN VŨ

Như Thanh Niên đưa tin, ngày 11.2, ngày đầu tổ chức tìm kiếm cứu hộ nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu nạn của C07 đã phát hiện thiếu niên 14 tuổi còn sống sau 6 ngày bị vùi trong tòa nhà đổ nát. Đoàn công tác đã phối hợp với đoàn cứu nạn của quân đội Pakistan tiếp cận và đưa nạn nhân ra ngoài vào lúc 22 giờ 30 ngày 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ). Trong ngày 12.2, lực lượng 2 nước phát hiện 3 thi thể và đã phối hợp cắt phá mảng bê tông diện tích 30 m2 để đưa các thi thể ra ngoài.

Cập nhật: Đoàn Việt Nam phối hợp Pakistan đưa 3 thi thể ra khỏi đống đổ nát

Ngoài việc tìm kiếm cứu nạn, ngày 11.2, đoàn công tác của Bộ Công an và Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã trao thuốc men viện trợ cho Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ người dân nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.