Lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine ‘ra lệnh tổng động viên’

Khánh An
Khánh An
19/02/2022 15:11 GMT+7

Hai nhóm ly khai tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine ra lệnh tổng động viên, dù Ukraine bác bỏ cáo buộc muốn giành lại khu vực này bằng vũ lực.

Ôg Denis Pushilin tại một cuộc họp báo ở vùng Donbass

reuters

Tờ The Guardian ngày 19.2 đưa tin các lãnh đạo 2 nhóm ly khai tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine ra lệnh tổng động viên, trong bối cảnh căng thẳng Nga – Ukraine tiếp diễn.

Thông tin được đưa ra sau khi những nhà quan sát thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ghi nhận các vụ tấn công gia tăng tại tuyến đầu ở miền đông Ukraine.

“Tôi kêu gọi người dân thuộc bộ phận dự bị hãy đến các văn phòng quân dịch. Hôm nay tôi đã ký lệnh tổng động viên”, theo ông Denis Pushilin lãnh đạo nhóm ly khai tại vùng Donetsk.

Lo sợ chiến tranh, người Donetsk lên tàu sang Nga sơ tán

Ông Pushilin cho rằng lực lượng của ông đã ngăn chặn các vụ tấn công “do Ukraine” gây ra và quân đội Ukraine đã tiếp tục tấn công.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ đạt được chiến thắng mà tất cả mong muốn. Chúng ta sẽ bảo vệ Donbass và mọi người dân Nga”, ông phát biểu.

Cùng ngày, lãnh đạo lực lượng ly khai tại vùng Luhansk là ông Leonid Pasechnik cũng ra lệnh tương tự.

Trước đó vào ngày 18.2, các lực lượng ly khai ở Donbass công bố kế hoạch sơ tán khoảng 700.000 người, với lý do lo ngại bị tấn công bởi quân đội Ukraine, dù chính phủ Ukraine luôn bác bỏ cáo buộc đó. Đến sáng 19.2, chưa đến 7.000 người được sơ tán khỏi Donetsk.

Người dân xếp hàng tại một máy ATM ở thành phố Donetsk do lực lượng ly khai kiểm soát ở miền đông Ukraine

reuters

Chính phủ Ukraine nhiều lần bác bỏ cáo buộc có kế hoạch giành lại quyền kiểm soát bằng vũ lực đối với vùng Donbass; và bán đảo Crimea do Nga sáp nhập vào năm 2014.

Cũng trong ngày 19.2, quân đội Ukraine cho biết đã ghi nhận 12 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn bởi lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông chỉ trong buổi sáng, sau 66 trường hợp tương tự trong vòng 24 giờ.

Theo đó, lực lượng ly khai dùng hỏa lực hạng nặng nhằm vào hơn 20 cơ sở và vi phạm Thỏa thuận Minsk. Hãng AFP đưa tin quân đội Ukraine cho hay đã có một binh sĩ nước này thiệt mạng.

Các vụ khai hỏa đã gia tăng trong tuần qua tại đường ranh giới giữa quân đội Ukraine với lực lượng ly khai và 2 bên nhiều lần đổ lỗi cho nhau, trong khi chính phủ Ukraine cho rằng đó là hành động khiêu khích. Trong bối cảnh căng thẳng với Nga, phương Tây lo ngại Moscow có thể tạo cớ để đưa quân tấn công Ukraine, dù Nga luôn bác bỏ.

Ukraine chỉ trích Nga bóp méo thoả thuận Minsk
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.