Xung đột miền đông Ukraine leo thang, hàng chục ngàn người di tản sang Nga

19/02/2022 08:50 GMT+7

Hàng chục ngàn người dân tại vùng Donbass miền đông Ukraine đã di tản sang Nga giữa lo ngại gia tăng bạo lực.

Đơn vị tình trạng khẩn cấp của vùng đòi ly khai “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” ở miền đông Ukraine ngày 19.2 thông báo khoảng 25.000 cư dân đã qua biên giới đến Nga.

Một người phụ nữ tại vùng Donetsk lên xe buýt để đi sơ tán

Reuters

Trong số này, có người đi bằng xe cá nhân và có người được sơ tán. Lực lượng này cho hay 3 đoàn xe nữa với tổng cộng 10.000 người đang được tập hợp để di tản.

Trước đó, “Cộng hòa Nhân dân Donetsk”, một trong hai lực lượng đòi ly khai tại vùng Donbass, thông báo đã sơ tán khoảng 3.400 người sang vùng Rostov ở Nga. Sputnik đăng tải những đoạn video quay cảnh Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga tổ chức tiếp nhận người sơ tán từ Donbass sang.

Lo sợ chiến tranh, người Donetsk lên tàu sang Nga sơ tán

Các lực lượng đòi ly khai dự tính sẽ sơ tán đến 700.000 người.

Việc sơ tán diễn ra giữa lúc xung đột tại miền đông Ukraine giữa lực lượng đòi ly khai và quân chính phủ tiếp tục leo thang. Theo báo cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), tổ chức giám sát tình hình xung đột, có 870 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong 24 giờ qua, trong đó có 222 lần tại Donetsk và 648 lần tại Luhansk.

Người dân tại Donetsk được sơ tán

Reuters

Truyền thông Nga đưa tin có 2 vụ nổ lớn tại vùng Luhansk, trong đó có một vụ nổ đường ống khí đốt trong đêm 18.2, rạng sáng 19.2. Một chiếc xe cũng phát nổ bên ngoài tòa nhà chính quyền tại Donetsk khuya 18.2.

Chiếc xe bị nổ tại Donetsk tối 18.2

Reuters

AFP dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc sơ tán thường dân tại Donbass là “nước đi hiểm độc” của Nga nhằm phân tán sự chú ý của thế giới trước việc Moscow đang tập trung lực lượng tại biên giới Ukraine để chuẩn bị tấn công. Nga đã bác bỏ cáo buộc đang lên kế hoạch tấn công nước láng giềng.

Ông Biden: Tổng thống Nga đã quyết định tấn công Ukraine, không có rút quân

Trong khi đó, lãnh đạo Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cáo buộc Nga đang có những hành động khiêu khích tại miền đông Ukraine để nhử quân đội Ukraine phản ứng. Ông Danilov khẳng định Ukraine không hề ra lệnh giải phóng các vùng lãnh thổ bằng vũ lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.