Chỉ huy lực lượng ly khai miền Đông Ukraine kêu gọi cựu binh quay lại hàng ngũ

18/02/2022 07:45 GMT+7

Một chỉ huy nổi tiếng của lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine ngày 17.2 đã kêu gọi các cựu binh của mình gia nhập lại hàng ngũ, động thái báo hiệu khả năng xung đột trong khu vực sẽ gia tăng.

Ông Alexander Khodakovsky, chỉ huy lữ đoàn Vostok của phe ly khai Donbass

reuters

Reuters ngày 17.2 đưa tin ông Alexander Khodakovsky, một cựu lãnh đạo chính trị của vùng ly khai Donbass và đang giám sát một lực lượng vũ trang, đã kêu gọi "những người muốn gia nhập lại hàng ngũ nên sẵn sàng".

"Tại các cuộc họp trước đó với những cựu chiến binh, phương thức hành động đã được thảo luận và địa điểm tập trung đã được quyết định. Tôi sẽ thông báo cho bạn về ngày và giờ tập hợp bằng tất cả các kênh có sẵn", ông Khodakovsky viết trên tài khoản Telegram của mình.

Trước đó trong ngày, quân đội Ukraine và phe ly khai đã vi phạm lệnh ngừng bắn. Cuộc đụng độ khiến các nước NATO do Mỹ dẫn đầu lo ngại rằng Nga có thể lấy đó làm cớ để tấn công nước láng giềng Ukraine.

Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông nước này đã đưa ra các thông tin mâu thuẫn về những cuộc pháo kích trên khắp mặt trận ở khu vực ly khai Donbass.

Tổng thống, Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục tố Nga muốn tạo cớ tấn công Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết các lực lượng ly khai đã bắn phá một trường mẫu giáo. Ông Zelenskiy cũng gọi đây là một "hành động khiêu khích lớn".

Về phần mình, phe ly khai cáo buộc lực lượng chính phủ Ukraine đã khai hỏa 4 lần trong 24 giờ qua vào khu vực lực lượng ly khai đang chiếm giữ.

Mỹ cho biết Nga đã tập trung tới 150.000 quân và khí tài xung quanh biên giới Ukraine. Nga phủ nhận nước này có kế hoạch tấn công Ukraine.

Tuần này, Nga thông báo đang rút bớt lực lượng sau khi hoàn thành các cuộc tập trận. Moscow ngày 17.2 cũng thông báo một số lực lượng Nga đã từ bán đảo Crimea quay về căn cứ. Tuy vậy, Washington nói rằng Nga không rút quân mà đang tăng cường lực lượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.