Ngoại trưởng Anh: Nga có thể kéo dài khủng hoảng Ukraine thêm vài tháng

17/02/2022 18:46 GMT+7

Trước chuyến thăm Kiev ngày 17.2, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cảnh báo Nga có thể kéo dài khủng hoảng Ukraine sang vài tháng tới.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss tham dự cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow, Nga ngày 10.2

reuters

AFP đưa tin Ngoại trưởng Anh Liz Truss ngày 17.2 nói Nga có thể kéo dài cuộc khủng hoảng Ukraine trong "vài tháng tới", một thách thức đối với sự đoàn kết của phương Tây. Lời cảnh báo được ngoại trưởng Anh đưa ra trước chuyến thăm Kiev.

Bà Truss cảnh báo Nga "sẽ chịu hậu quả kinh tế nghiêm trọng" nếu nước này tấn công Ukraine. Đồng thời, ngoại trưởng Anh nói thêm rằng hành động như vậy sẽ khiến đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đi từ Nga tới châu Âu không thể tiếp tục triển khai.

Ngày 16.2, Mỹ bác bỏ việc Nga thông báo nước này đang rút quân và cáo buộc Moscow điều động thêm binh sĩ. “Hiện không có bằng chứng nào cho thấy người Nga đang rút khỏi các vùng biên giới gần Ukraine”, bà Truss viết trên báo Daily Telegraph.

NATO kém lạc quan về ngày kết thúc khủng hoảng Ukraine

Ngoại trưởng Anh nói rằng Moscow "có thể kéo dài tình hình hiện tại lâu hơn nữa gây áp lực lên Ukraine và thách thức sự đoàn kết của phương Tây”. “Chúng ta không thể để tình trạng này trở thành một vấn đề nhức nhối”, bà Truss tuyên bố.

Trước đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh Jim Hockenhull cho biết "trái với tuyên bố của họ, Nga tiếp tục xây dựng tăng cường lực lượng quân sự gần Ukraine. Đã có thêm nhiều xe bọc thép, máy bay trực thăng và một bệnh viện dã chiến được di chuyển về phía biên giới Ukraine”.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss sẽ rời London vào ngày 17.2 để thăm một số nước châu Âu trong nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn Nga tấn công Ukraine.

Bà Truss sẽ gặp những người đồng cấp Ukraine và Ba Lan trong chuyến thăm tới cả hai quốc gia này rồi tham dự Hội nghị An ninh Munich nước Đức vào thứ ngày 19.2.

Nga đã yêu cầu Ukraine không được gia nhập NATO. Tuy nhiên, bà Truss nói rằng "chúng ta phải giữ gìn chính sách mở cửa của NATO và Ukraine có quyền lựa chọn con đường riêng của mình".

Ngoại trưởng Anh "nhầm" nói Nga không có chủ quyền với... vùng đất Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.