Lo Nga tấn công, Mỹ chuyển nhân viên CIA khỏi Kiev

17/02/2022 09:20 GMT+7

Nhà chức trách Mỹ đã di chuyển các nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ ( CIA ) khỏi thủ đô Kiev của Ukraine vì lo ngại Nga sẽ tấn công nước láng giềng.

Mỹ nói Nga đưa thêm 7.000 lính đến biên giới với Ukraine dù tuyên bố đang rút quân

Đại sứ quán Mỹ tại Kiev, Ukraine

chụp màn hình the new york times

RT ngày 16.2 đưa tin các nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) ở thủ đô Kiev của Ukraine đã được sơ tán sang Lviv, thành phố lớn nhất ở phía tây Ukraine, gần biên giới với Ba Lan. Quyết định được tờ The New York Times đăng tải lần đầu ngày 15.2.

Theo đó, động thái này được thực hiện để đảm bảo an toàn cho các nhân viên CIA. Tuy nhiên, việc này khiến Mỹ gặp khó khăn trong việc theo dõi các hoạt động của Nga ở Ukraine và có thể cản trở sứ mệnh thu thập thông tin tình báo tại đó.

Mỹ nói Nga đưa thêm 7.000 lính đến biên giới với Ukraine dù tuyên bố đang rút quân

Gần đây, CIA cho biết đã phát hiện nhiều âm mưu bị cho là của Nga nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Việc Nhà Trắng quyết định chuyển các nhân viên CIA khỏi Kiev được thực hiện sau khi các nhà ngoại giao Mỹ cũng được chuyển đến Lviv vào ngày 14.2. Một số lượng nhỏ nhân viên đại sứ quán Mỹ vẫn đang ở lại thủ đô Ukraine. Trong cuộc họp báo ngày 14.2, người phát ngôn Nhà Trắng Ned Price đã từ chối tiết lộ con số chính xác.

Ukraine chỉ trích Nga bóp méo thoả thuận Minsk

Ngày 14.2, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến nghị công dân nước mình rời Belarus và Transnistria, một khu vực ly khai ở Moldova. Các công dân Mỹ đã được yêu cầu rời khỏi Ukraine từ trước đó.

Thông báo chuyển các nhân viên CIA ra khỏi Kiev được đưa ra trong bối cảnh phương Tây tiếp tục lo ngại Nga sẽ tấn công dù Moscow đã thông báo rút quân khỏi biên giới Ukraine sau khi các cuộc tập trận sắp kết thúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.