Thủ tướng Đức từ chối để Nga xét nghiệm Covid-19

15/02/2022 21:38 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã từ chối để phía Nga xét nghiệm Covid-19 khi sang Moscow để hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15.2 và đã được xếp ngồi xa nhà lãnh đạo Nga trong cuộc họp.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15.2 sau khi từ chối để Nga xét nghiệm Covid-19

reuters

AFP dẫn lời một nguồn tin trong chính phủ Đức ngày 15.2 cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã từ chối để Điện Kremlin xét nghiệm Covid-19 khi sang Nga. Thay vào đó, ông Scholz được một bác sĩ của Đức thực hiện quá trình lấy mẫu.

Ông Scholz "đã được một bác sĩ của Đại sứ quán Đức lấy mẫu xét nghiệm" khi đến Moscow, quan chức giấu tên trên nói. Tất cả thành viên của phái đoàn Đức được yêu cầu xét nghiệm PCR 3 lần trong bốn ngày trước khi khởi hành sang Nga.

Nhật báo Bild đưa tin Moscow đã đồng ý ngoại lệ với ông Scholz. Theo đó, thủ tướng Đức được lấy mẫu xét nghiệm PCR trên máy bay dưới sự giám sát của một bác sĩ Nga.

Ông Scholz là lãnh đạo châu Âu thứ hai từ chối để Điện Kremlin xét nghiệm Covid-19. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có quyết định tương tự trong cuộc hội đàm ở Nga vào tuần trước. Điều này khiến Điện Kremlin phải xếp lãnh đạo hai nước ngồi ở hai đầu một chiếc bàn dài.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thời điểm đó cho biết quyết định để ông Macron ngồi trên chiếc bàn khổng lồ này được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Pháp từ chối để bác sĩ của phía Nga lấy mẫu xét nghiệm.

“Quyết định này liên quan đến việc một số người tuân theo quy tắc riêng của họ. Họ không hợp tác với phía chủ nhà”, ông Peskov phát biểu.

Tổng thống Macron không muốn Nga xét nghiệm Covid-19 vì sợ lộ thông tin ADN

Trong cuộc họp với Tổng thống Putin ngày 15.2, ông Scholz cũng đã ngồi vào chiếc bàn này.

Thủ tướng Scholz đang tìm cách thúc đẩy giải pháp ngoại giao để tránh một cuộc chiến ở Ukraine. Trước đó, Điện Kremlin xác nhận việc một số lực lượng Nga rút lui khỏi biên giới Ukraine. Tuy nhiên, chính phủ Nga cho biết động thái này đã được lên kế hoạch trước và nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục di chuyển binh sĩ trên khắp đất nước nếu thấy cần thiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.