Canada gửi vũ khí sát thương, cho Ukraine vay thêm gần 400 triệu USD để đối phó Nga

15/02/2022 10:12 GMT+7

Canada đang gửi vũ khí quân sự sát thương tới Ukraine và cho Kiev vay gần 400 triệu USD giữa lúc căng thẳng với Nga leo thang.

Binh sĩ Ukraine huấn luyện với vũ khí được phương Tây hỗ trợ hồi cuối tháng 1

reuters

AFP dẫn lại phát biểu của Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 14.2 cho biết nước này đang đưa vũ khí quân sự tới Ukraine và cho Kiev vay thêm 392,5 triệu USD để đối phó với điều mà ông cho là mối đe dọa từ Nga.

"Trước mức độ nghiêm trọng của tình hình và sau các cuộc trò chuyện với đối tác Ukraine, tôi đã chấp thuận việc cung cấp số khí tài và đạn dược trị giá 6,1 triệu USD", ông Trudeau cho biết trong một cuộc họp báo.

"Số vũ khí này đáp ứng yêu cầu cụ thể của Ukraine, bên cạnh các thiết bị phi sát thương mà chúng tôi đã cung cấp", thủ tướng Canada nói và cho biết thêm rằng "mục đích các chuyến hàng hỗ trợ từ Canada và các đối tác khác là để ngăn chặn hành động hung hăng của Nga".

Ngoài ra, Thủ tướng Trudeau cho biết Canada sẽ cho Ukraine vay thêm, nâng tổng số tiền cho Kiev vay đã công bố từ đầu năm nay lên 490 triệu USD.

Mỹ dời đại sứ quán khỏi thủ đô Kiev vì Nga

Các nước phương Tây đã chuẩn bị cái được gọi là gói trừng phạt kinh tế khiến Nga tê liệt để đáp trả nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào xảy ra. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần phủ nhận việc đang lên kế hoạch tấn công nước láng giềng.

Những cuộc tập trận gần đây của Nga cũng làm tăng thêm lo ngại từ phía phương Tây. Mỹ cho biết Nga đã điều động 30.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận kéo dài hơn một tuần với Belarus.

Canada, nơi sinh sống của nhiều người Ukraine, đã yêu cầu các huấn luyện viên quân sự của nước này rời khỏi Ukraine. Canada cũng đang tạm thời đóng cửa đại sứ quán ở Kiev.

Khoảng 200 binh sĩ Canada đã được triển khai tại Ukraine kể từ năm 2015 trong khuôn khổ sứ mệnh UNIFIER nhằm đóng góp vào việc huấn luyện các lực lượng Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.