Nhà Trắng: Nga đã tập trung đủ lực lượng để tấn công Ukraine

12/02/2022 08:50 GMT+7

Nhà Trắng ngày 11.2 cho biết Nga đã tập trung đủ lực lượng để tiến hành một chiến dịch quân sự lớn nhắm vào Ukraine và cuộc tấn công này có thể bắt đầu "bất cứ ngày nào".

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan trong họp báo ngày 11.2

reuters

Reuters đưa tin Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan ngày 11.2 cho biết Nga đã có đủ lực lượng ở biên giới để tấn công Ukraine và giao tranh có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào.

Phát biểu này được ông Sullivan đưa ra tại một cuộc họp báo của Nhà Trắng mà không có thêm bằng chứng cụ thể. Cố vấn Nhà Trắng cũng nói toàn bộ công dân Mỹ nên rời Ukraine trong 24-48 giờ tới vì Nga có thể bắt đầu tấn công bằng một đợt không kích sẽ khiến việc rời Ukraine trở nên khó khăn.

Ông Sullivan cho biết tình báo Mỹ tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể ra lệnh tấn công trước khi Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh kết thúc ngày 20.2 và một cuộc tấn công nhanh chóng vào Kiev có thể xảy ra.

Mỹ nói Nga có thể tấn công Ukraine "bất kỳ lúc nào"

Các phát biểu trên được ông Sullivan đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tổ chức một cuộc gọi video với các nhà lãnh đạo của Anh, Canada, Pháp, Đức, Ba Lan và Romania, cũng như những người đứng đầu NATO và EU từ Phòng Tình huống của Nhà Trắng để kêu gọi các đồng minh đoàn kết trước tình hình ngày càng căng thẳng.

Các nhà lãnh đạo bày tỏ quan ngại về việc Nga tăng cường lực lượng, mong muốn có một giải pháp ngoại giao và nhất trí thực hiện các nỗ lực phối hợp để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga, bao gồm cả việc sẵn sàng gây ra "hậu quả lớn và chi phí kinh tế nghiêm trọng" đối với Moscow nếu nước này chọn leo thang quân sự, Nhà Trắng cho biết sau cuộc gọi.

Ông Sullivan cũng nói vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Putin có ra lệnh bắt đầu cuộc tấn công hay chưa. "Chúng tôi chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào cho biết quyết định cuối cùng đã được đưa ra", cố vấn Nhà Trắng cho biết.

Tuy nhiên, ông Sullivan nói thêm rằng với 100.000 binh sĩ đang tập trung ở biên giới với Ukraine, Nga có thể chiếm giữ các khu vực rộng lớn của Ukraine cũng như các thành phố lớn, bao gồm cả Kiev. Nga đã luôn bác bỏ việc nước này có kế hoạch đưa quân sang biên giới. Bộ Ngoại giao Nga cũng tuyên bố các nước phương Tây, với sự trợ giúp của truyền thông, đã lan truyền thông tin sai lệch để cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các hành động gây hấn của mình.

Ngoại trưởng Anh 'lỡ lời' vì ngoại trưởng Nga

Trước các phát biểu của ông Sullivan, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi các công dân nước này ở Ukraine rời đi ngay lập tức “do các mối đe dọa gia tăng liên quan hành động quân sự của Nga”.

Các hình ảnh vệ tinh thương mại của một công ty Mỹ cũng cho thấy các đợt triển khai quân sự mới của Nga tại một số địa điểm gần biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.