Phương Tây cảnh báo Nga đang đưa thêm lực lượng tới biên giới chứ không rút đi

17/02/2022 08:54 GMT+7

Một quan chức Mỹ cấp cao ngày 16.2 cho biết việc Nga tuyên bố rằng nước này đang rút quân khỏi biên giới với Ukraine là "sai sự thật".

Đoàn tàu chở hàng đưa khí tài quân sự của Nga rời bán đảo Crimea về phía Nga trong video Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 16.2

reuters

AFP dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cấp cao ngày 16.2 cảnh báo rằng Nga đã tăng "tới 7.000 binh sĩ" ở biên giới với Ukraine. Quan chức này cũng nói việc Moscow thông báo rút quân là "sai sự thật".

Quan chức trên nhấn mạnh Nga có thể đưa ra cớ giả để tấn công Ukraine "bất cứ lúc nào" và chỉ ra rằng dù Moscow nói muốn đạt được một giải pháp ngoại giao, các hành động của họ lại cho thấy điều ngược lại.

Các nước khác cũng tiếp tục cảnh báo các hoạt động tăng cường lực lượng của Nga gần biên giới với Ukraine.

Nga công bố hình ảnh xe tăng, thiết bị quân sự rời Crimea

Theo Reuters, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh Jim Hockenhull cho biết đã có thêm nhiều xe bọc thép, máy bay trực thăng và một bệnh viện dã chiến được di chuyển về phía biên giới Ukraine.

"Những gì Nga nói và những gì Nga làm là khác nhau. Chúng tôi chưa thấy bất kỳ lực lượng nào rút đi. Chúng tôi cũng tiếp tục thấy các đơn vị quan trọng đang di chuyển về phía biên giới”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên MSNBC.

Ông Mikk Marran, Tổng giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia, cho biết tình báo nước này phát hiện khoảng 10 nhóm binh sĩ Nga đang tiến về biên giới Ukraine. Ước tính khoảng 170.000 binh sĩ đã được triển khai tại khu vực này.

Ông Marran nói thêm rằng Nga sẽ bắn phá tên lửa và chiếm đóng "địa hình then chốt" trong cuộc tấn công. “Việc thành công ở Ukraine sẽ khuyến khích Nga gia tăng áp lực lên vùng Baltic trong những năm tới”, ông Marran nhận định.

Ngoại giao Nga đồng thanh 'trêu chọc' phương Tây về "cuộc xâm lược Ukraine"

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng của nước này đang rút đi sau khi hoàn thành các cuộc tập trận ở quân khu phía nam và phía tây, gần Ukraine. Nga cũng công bố video cho thấy xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và các đơn vị pháo tự hành rời bán đảo Crimea.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.