Lực lượng quốc tế ở Bàn Môn Điếm mang súng trở lại giữa căng thẳng liên Triều

19/12/2023 13:26 GMT+7

Lực lượng quân sự quốc tế đóng ở phía Hàn Quốc của làng đình chiến Bàn Môn Điếm có thể mang súng trở lại trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, theo Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc (UNC).

UNC, lực lượng quân sự đa quốc gia do Mỹ dẫn dắt, giám sát khu phi quân sự (DMZ) nằm dọc theo giới tuyến vốn vô cùng nhạy cảm giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Về mặt kỹ thuật, CHDCND Triều TiênHàn Quốc vẫn đang trong tình trạng chiến tranh sau cuộc chiến 1950-1953 và giới tuyến quân sự này được xem là ranh giới tạm thời.

Làng đình chiến Bàn Môn Điếm, một địa điểm du lịch nổi tiếng, có tên chính thức là Khu vực An ninh chung (JSA) và là một phần của DMZ. JSA bao gồm một cụm các tòa nhà từng tổ chức các cuộc đàm phán liên Triều và là nơi mà quân đội của hai miền gần như đứng đối mặt với nhau.

Lực lượng quốc tế ở Bàn Môn Điếm mang súng trở lại giữa căng thẳng liên Triều - Ảnh 1.

Binh sĩ UNC và binh sĩ Hàn Quốc tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm

AFP

Đại tá Isaac Taylor, người phát ngôn của UNC, ngày 19.12 cho hay quyết định trong tháng này cho phép lực lượng UNC mang súng trở lại, sau các binh sĩ Triều Tiên khôi phục "tư thế an ninh có vũ trang" tại Bàn Môn Điếm, theo Reuters.

Theo ông Taylor, động thái này nhằm mục đích bảo vệ cả dân thường và quân nhân ở khu vực biên giới. "Hành động này được thực hiện để phòng ngừa rủi ro dù là nhỏ nhất, nhưng UNC cũng đã thông báo cho chính phủ Hàn Quốc và Quân đội Nhân dân Triều Tiên về lập trường của mình, đó là một JSA không có vũ khí sẽ giúp bán đảo Triều Tiên an toàn hơn và yên bình hơn", ông Taylor nói.

Giữa căng thẳng liên Triều, lực lượng quốc tế ở Bàn Môn Điếm mang súng trở lại

Triều Tiên và Hàn Quốc đã nhất trí không trang bị vũ khí cho binh sĩ tại JSA theo thỏa thuận quân sự được ký năm 2018 nhằm giảm thiểu căng thẳng ở khu vực giới tuyến hai miền. Song quân đội Triều Tiên được cho là đã mang súng trở lại kể từ tháng 11 sau khi Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận.

Seoul quyết định ngừng thực hiện một số nội dung trong thỏa thuận vào tháng trước để phản đối việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh do thám. Triều Tiên phản ứng bằng cách vô hiệu hóa thỏa thuận và cam kết củng cố lực lượng vũ trang cũng như triển khai vũ khí mới ở giới tuyến.

Tham quan DMZ là hoạt động phổ biến đối với khách du lịch mong muốn được nhìn thấy Triều Tiên, nhưng các tour tham quan JSA đã bị đình chỉ sau khi một người lính Mỹ băng qua ranh giới hồi tháng 7.

Tuy nhiên, Hàn Quốc cho biết một số tour tham quan JSA đã được tái khởi động vào tháng trước, dù truyền thông đưa tin các tour này đã bị đình chỉ trở lại giữa lúc căng thẳng hai miền gia tăng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.