Lukaku chán nản, HLV Tuchel đối diện khó khăn chồng chất ở Chelsea

31/12/2021 13:19 GMT+7

Phát ngôn mới nhất của tiền đạo Romelu Lukaku chỉ như đổ thêm dầu vào lửa với tình cảnh khó khăn hiện tại của Chelsea .

Trả lời phỏng vấn Sky Sports, Romelu Lukaku gây bão khi bất ngờ khẳng định anh đang “không hạnh phúc” ở Chelsea.

Lukaku từng khởi đầu hứa hẹn với đội bóng chủ sân Stamford Bridge khi ghi bàn vào lưới Arsenal ngay ở trận ra mắt. Tuy nhiên, anh chỉ ghi 4 bàn trong 12 trận sau đó ở Ngoại hạng Anh. 7 trận gần nhất, tiền đạo người Bỉ chỉ có 1 lần đá trọn vẹn 90 phút.

Vì sao Chelsea và Liverpool khó cản Manchester City vô địch Ngoại hạng Anh?

Theo chân sút người Bỉ, HLV Thomas Tuchel thay đổi sơ đồ khiến anh phải thích nghi lại từ đầu. “Tôi đã thi đấu ổn. Tôi không hài lòng với tình hình hiện tại, nhưng đó là điều bình thường.

HLV trưởng quyết định cho Chelsea chơi với hệ thống chiến thuật mới, nhưng tôi phải làm quen với nó và ứng xử thật chuyên nghiệp. Tôi không hạnh phúc, nhưng tôi không được phép bỏ cuộc”, Lukaku khẳng định.

Lukaku đang bất ổn sau khởi đầu thuận lợi tại Chelsea

AFP

Theo nguồn tin của nhà báo Matt Law (Telegraph), đây là bài phỏng vấn được Lukaku thực hiện cùng Sky Sports 3 tuần trước, thời điểm chân sút này mới trở lại và không được sử dụng nhiều.

Khi Lukaku dưỡng thương, HLV Tuchel ưu tiên sử dụng bộ ba Kai Havertz, Mason Mount và Callum Hudson-Odoi. Chelsea thăng hoa ở giai đoạn này khi thắng 9/10 trận để bám đuổi ngôi đầu với Manchester City.

Điều này khiến Lukaku khó khăn khi trở lại bởi Chelsea có và không có tiền đạo người Bỉ là hai đội bóng có cách triển khai tấn công rất khác nhau.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn ở thời điểm nào, những phát ngôn của Lukaku cũng khiến cuộc khủng hoảng ở Chelsea thêm trầm trọng.

HLV Tuchel có giải quyết được khúc mắc cho Lukaku?

AFP

Việc khẳng định luôn hối hận khi rời Inter Milan và chắc chắn trở lại đội bóng này khi đang ở đỉnh cao phong độ cho thấy Lukaku không toàn tâm toàn ý cho Chelsea.

Tiền đạo sinh năm 1993 từng mỉa mai Manchester United (M.U) là “rác rưởi” khi chuyển sang Inter, sau đó quay lưng với đương kim vô địch Serie A khi được Chelsea đề nghị và bây giờ là thể hiện quyết tâm trở lại Inter khi Chelsea rơi vào giai đoạn khó khăn nhất.

HLV Tuchel đang đối diện bài toán khó ở Chelsea. Lần lượt Thiago Silva, Ben Chilwell, Ruben Loftus-Cheek chấn thương dài hạn, N'Golo Kante, Timo Werner đau nhẹ, Reece James lên cáng trong trận hòa 1-1 với Brighton & Hove Albion rạng sáng 30.12.

Với lực lượng chắp vá, Chelsea sẽ đối đầu với Liverpool, Manchester City và Tottenham (3 lần) trong tháng 1, trong bối cảnh đã bị đội đầu bảng bỏ xa 8 điểm.

Báo chí Ý cho biết Lukaku muốn về lại Inter Milan

AFP

Chưa kể, việc gia hạn hợp đồng với Antonio Rudiger đang đi vào bế tắc. Nhiều nguồn tin khẳng định trung vệ người Đức đã ở rất gần Real Madrid và có thể ra đi miễn phí vào tháng 7.2022.

Tuy nhiên, khó khăn lực lượng có thể bù đắp bằng điều chỉnh chiến thuật, còn những sóng ngầm như Lukaku mới thực sự là cơn đau đầu. Những năm tháng bình yên dưới thời HLV Frank Lampard che mờ đi thực tế rằng Chelsea là một trong những CLB có phòng thay đồ phức tạp nhất Ngoại hạng Anh.

Chức vô địch Champions League mùa 2020 - 2021 giúp Tuchel giành được niềm tin từ học trò. Nhưng nhiều đời HLV như Jose Mourinho, Carlo Ancelotti hay Antonio Conteđã phải ra đi dù chinh phục không ít danh hiệu cho Chelsea. Ở Chelsea, bình ổn phòng thay đồ khó không kém việc phải vô địch.

HLV Thomas Tuchel đã làm tốt một nửa, và nửa còn lại với những cầu thủ thất thường kiểu Romelu Lukaku là vấn đề ông phải giải quyết, nếu không muốn phải nhận kết thúc buồn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.