Lương công nhân tại Đông Nam Á tăng mạnh

01/07/2016 10:02 GMT+7

Tăng trưởng kinh tế và việc nâng lương cơ bản tại nhiều nước Đông Nam Á đã giúp cải thiện thu nhập của công nhân tại nhiều thành phố trong khu vực trong năm tài chính 2015.

Tờ Nikkei Asian Review trích số liệu từ khảo sát của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cho thấy lương hằng tháng, chưa bao gồm các khoản phúc lợi, của công nhân trong lĩnh vực sản xuất đã tăng lên mức 348 USD ở Bangkok, 193 USD ở TP.HCM và 162 USD ở Phnom Penh.
Lương tăng mạnh ở các nước vốn có mặt bằng lương thấp, cụ thể là 13,6% so với năm tài chính 2014 ở Campuchia và 10% ở VN, Indonesia và Myanmar. Trong khi đó, mức lương cơ bản cho ngành may mặc ở Campuchia tăng 9,4%.
Cũng theo khảo sát, lương cho vị trí quản lý ở Singapore đã tăng lên mức hơn 5.300 USD/tháng, vượt trội so với các nước láng giềng và thậm chí cao hơn cả lương quản lý ở Tokyo đến 20%.
Do đó, nhiều ứng viên quản lý sau khi được đào tạo ở các công ty Nhật Bản đã chuyển sang đầu quân cho doanh nghiệp Singapore.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.