Lượng xe nông sản đổ dồn qua cửa khẩu phụ Tân Thanh

28/03/2022 09:20 GMT+7

Trong số các cửa khẩu biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hiện chỉ còn cửa khẩu phụ Tân Thanh hoạt động xuất khẩu. Do đó, lượng xe tồn đang đổ dồn về đây.

Tình trạng ách tắc tại cửa khẩu biên giới phía bắc vẫn còn kéo dài

lã hiếu nghĩa

Theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính đến ngày 27.3 (2 ngày cuối tuần cửa khẩu không hoạt động), tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 1.367 xe, trong đó có 1.026 xe hoa quả, tăng 88 xe so với ngày hôm trước. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị hiện chỉ cho phép nhập khẩu, tạm dừng xuất khẩu nên không có xe chở nông sản đổ lên, lượng xe tồn tại đây cũng giảm chỉ còn 268 xe (trong đó có 137 xe tại khu trung chuyển, 81 xe tại cửa khẩu Hữu Nghị, 21 xe trên đường di chuyển vào cửa khẩu Hữu Nghị, 29 xe tại bãi Cốc Nam). Tại cửa khẩu Chi Ma cũng trong tình trạng tạm ngừng xuất khẩu, lượng xe còn tồn ở đây chỉ còn 5 xe.

Trong số các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, hiện chỉ có cửa khẩu phụ Tân Thanh là hoạt động xuất khẩu. Do đó lượng xe chở nông sản đang đổ về đây khá nhiều. Bình quân mỗi ngày có từ 150 - 180 xe mới vận chuyển hàng hóa từ nội địa lên, gồm các loại hoa quả như dưa hấu, thanh long, chuối, xoài... Diễn biến này khiến lượng xe tồn ở cửa khẩu Tân Thanh tăng lên đáng kể. Tổng số phương tiện còn tồn ở đây khoảng 1.094 xe, trong đó tại bãi Bảo Nguyên 194 xe, khu phi thuế quan 900 xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.