Lưu Diệc Phi: Mỹ nhân bị công kích vì không mang quốc tịch Trung Quốc

16/09/2024 09:20 GMT+7

Mới đây, Lưu Diệc Phi gây xôn xao khi bị loại khỏi đề cử giải Kim Ưng sau những phản ứng tiêu cực về quốc tịch của cô. Trong quá khứ, nữ diễn viên cũng nhiều lần bị lên án vì hoạt động nghệ thuật tại quê nhà Trung Quốc nhưng lại mang quốc tịch Mỹ.

Lưu Diệc Phi: Mỹ nhân bị công kích vì không mang quốc tịch Trung Quốc- Ảnh 1.

Vấn đề quốc tịch của Lưu Diệc Phi nhiều lần gây bàn tán, tranh cãi

ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo Sina, Lưu Diệc Phi vốn được vào danh sách đề cử của giải thưởng truyền hình Kim Ưng 2024 nhờ vai Triệu Phán Nhi trong Mộng hoa lục và Hứa Hồng Đậu trong Đi đến nơi có gió. Tuy nhiên, cách đây ít ngày, dân tình phát hiện nữ diễn viên 8X đã bị xóa tên khỏi bảng bình chọn giải thưởng sau những phản ứng dữ dội của khán giả về vấn đề quốc tịch của cô.

Trang tin tiết lộ một trong những quy định của giải thưởng này là người được đề cử phải có quốc tịch Trung Quốc. Trong khi đó, các ứng cử viên đến từ Hồng Kông, Macau, Đài Loan cần phải có sự phê duyệt của các cơ quan liên quan. Các nghệ sĩ, tác phẩm không đáp ứng được yêu cầu này sẽ không được tham gia bình chọn, tranh giải. Lưu Diệc Phi vốn mang quốc tịch Mỹ nên không đủ điều kiện xuất hiện trong cuộc tranh tài này.

Lưu Diệc Phi: Mỹ nhân bị công kích vì không mang quốc tịch Trung Quốc- Ảnh 2.

Việc Lưu Diệc Phi mang quốc tịch Mỹ dù sinh ra tại Trung Quốc và hoạt động ở thị trường tỉ dân khiến nhiều khán giả nước này khó chịu

ẢNH: INSTAGRAM NV

Thông tin trên trở thành đề tài gây bàn tán trên mạng xã hội xứ Trung với hơn 100 triệu lượt đọc chỉ trong vài giờ, thu hút nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về tính minh bạch, nhất quán của ban tổ chức khi đưa ra quy định rõ ràng về quốc tịch đối với các nghệ sĩ được đề cử nhưng lại không sàng lọc, xác minh rõ ràng trước khi đưa Lưu Diệc Phi vào danh sách bình chọn. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến nghi ngờ liệu ban tổ chức có thực sự làm việc kém chuyên nghiệp hay đang cố tình mượn danh nghệ sĩ để gây chú ý.

Ngoài ra, không ít khán giả bày tỏ sự khó chịu khi thấy một diễn viên sinh ra tại Trung Quốc, hoạt động nghệ thuật tại xứ tỉ dân và có những tác phẩm đậm chất văn hóa, đời sống Trung Quốc nhưng lại mang quốc tịch Mỹ. "Việc đóng phim truyền hình trong nước, chủ yếu chiếu trong nước và không có định hướng xuất khẩu đã cho thấy sự lỏng lẻo trong khâu quản lý. Chưa kể, nội dung phim Đi đến nơi có gió còn về sự 'hồi sinh' ngành du lịch văn hóa của một thị trấn nhỏ ở nước ta. Thật nực cười khi để một người Mỹ đóng vai ấy", một dân mạng nêu quan điểm và nhận được nhiều sự đồng tình. Cùng với đó, cũng có luồng ý kiến cho rằng công chúng đang quá khắt khe với mỹ nhân phim Thần điêu đại hiệp trong khi cô có nhiều đóng góp cho nền giải trí quê nhà.

Không chỉ có Lưu Diệc Phi, các nghệ sĩ Tưởng Thi Manh (quốc tịch Anh), Trần Xung (quốc tịch Mỹ), Phùng Gia Di (quốc tịch Úc) cũng bị phát hiện đã không còn trong danh sách của Kim Ưng. Điều này khiến vấn đề quốc tịch của các nghệ sĩ xứ Trung tiếp tục gây bàn luận.

Lưu Diệc Phi: Mỹ nhân bị công kích vì không mang quốc tịch Trung Quốc- Ảnh 3.

Lưu Diệc Phi im lặng giữa làn sóng công kích

ẢNH: INSTAGRAM NV

Lưu Diệc Phi sinh ra tại Vũ Hán (Trung Quốc), mẹ là nghệ sĩ múa Lưu Hiểu Lợi, cha là An Thiếu Khang (từng là giáo sư tiếng Pháp). Sau khi cha mẹ ly hôn, cô cùng mẹ sang Mỹ định cư từ năm 10 tuổi và lấy quốc tịch nước này. Đầu thập niên 2000, cô trở về quê nhà hoạt động nghệ thuật và vẫn giữ quốc tịch Mỹ.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Lưu Diệc Phi hay các nghệ sĩ xứ Trung mang quốc tịch nước ngoài bị chỉ trích, "lời ra tiếng vào". Hồi 2021, nữ diễn viên bị "réo tên" vì chuyện không mang quốc tịch Trung Quốc. Nhiều người chỉ trích, buông lời chế giễu sao phim Câu chuyện Hoa Hồng vì "kiếm cơm" ở xứ tỉ dân bao năm nhưng vẫn để quốc tịch Mỹ, quên đi nguồn gốc của mình.

Làn sóng chỉ trích Lưu Diệc Phi càng lên cao ở thời điểm đó khi vấn đề quốc tịch tại làng giải trí Trung Quốc đang nhạy cảm. Lúc ấy, Tạ Đình Phong - tài tử gốc Hoa vốn mang quốc tịch nước ngoài như Lưu Diệc Phi, vừa tiết lộ anh quyết định từ bỏ quốc tịch Canada. Điều này khiến sao nữ phim Thiên long bát bộ càng bị dân mạng công kích vì không có động thái giống đàn anh. Cô cũng bị đem ra so sánh với Trần Phi Vũ, mỹ nam đã chủ động từ bỏ quốc tịch Mỹ để trở thành công dân Trung Quốc cách đó ít lâu. Trước những lời bàn tán, nữ diễn viên vẫn chọn cách im lặng. "Điều đó chứng tỏ Lưu Diệc Phi không sẵn sàng từ bỏ quốc tịch Mỹ", Sohu dẫn ý kiến một dân mạng vào thời điểm đó.

Lưu Diệc Phi: Mỹ nhân bị công kích vì không mang quốc tịch Trung Quốc- Ảnh 4.

Lưu Diệc Phi, Củng Lợi, Lý Liên Kiệt... nhiều lần bị công chúng xứ Trung chỉ trích vì mang quốc tịch nước ngoài

ẢNH: AFP, INSTAGRAM NV

Ngoài Lưu Diệc Phi, nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ có quốc tịch nước ngoài cũng bị đàm tiếu, chỉ trích khi hoạt động nghệ thuật ở đất nước tỉ dân: Củng Lợi, Lý Liên Kiệt (quốc tịch Singapore), Trương Thiết Lâm (quốc tịch Anh), Triệu Hựu Đình (quốc tịch Canada)…

Theo SCMP, công dân của Trung Quốc đại lục không được phép mang hai quốc tịch. Họ phải từ bỏ quốc tịch nước ngoài nếu muốn trở thành công dân Trung Quốc và ngược lại. Trang này cho biết mặc dù không có lệnh cấm chính thức nào đối với các ngôi sao gốc Hoa có quốc tịch nước ngoài đang hoạt động tại đại lục nhưng công chúng xứ Trung thỉnh thoảng vẫn công kích những người nổi tiếng mang quốc tịch nước ngoài. Cũng vì tình trạng này, một số ngôi sao đã từ bỏ quốc tịch nước ngoài, trở về làm công dân Trung Quốc nhằm thúc đẩy sự nghiệp của họ tại đất nước tỉ dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.