Lưu ý về điểm chuẩn khối ngành kinh tế

15/02/2023 07:36 GMT+7

Một trong những băn khoăn thường gặp của thí sinh muốn vào học khối ngành kinh tế là mức điểm chuẩn thường rất cao do cạnh tranh lớn.

Điều này được các chuyên gia giải đáp trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Chọn ngành học cho tương lai: Khối ngành kinh tế - ngân hàng - luật" diễn ra hôm qua 14.2.

Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ thanhnien.vn, facebook.com/thanhnien, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing, lưu ý về điểm chuẩn các ngành của trường từ kinh nghiệm điểm chuẩn các năm trước. Theo đó, thí sinh có tổng điểm 3 môn từ mức 25 điểm trở lên mới có thể đăng ký xét tuyển vào trường bằng phương thức xét học bạ hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT. Còn phương thức điểm thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, thí sinh cũng cần đạt từ 700 điểm trở lên.

Lưu ý về điểm chuẩn khối ngành kinh tế - Ảnh 1.

Các chuyên gia trong chương trình cùng trao đổi để có câu trả lời phù hợp cho thí sinh

ĐÀO NGỌC THẠCH

Tiến sĩ Bùi Văn Thời, Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết một số ngành quản trị kinh doanh, kế toán, marketing điểm xét học bạ trung bình từ 6.0 trở lên, điểm thi tốt nghiệp THPT từ 18 trở lên… Nếu có điểm trung bình mỗi môn ở mức 6.0 trở lên, thí sinh có cơ hội tham gia xét tuyển vào các ngành kinh tế - ngân hàng - luật của trường.

Thạc sĩ Huỳnh Trọng Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn, thông tin thí sinh có điểm trung bình từ 5,5 - 6 điểm/môn thì có khả năng trúng tuyển vào khối ngành kinh tế của trường.

Theo PGS-TS Lê Thanh Tùng, Phó trưởng khoa Kinh tế và quản lý công Trường ĐH Mở TP.HCM, có sự phân biệt giữa chương trình đại trà và chất lượng cao trong cùng một ngành. Trong đó, chương trình đào tạo chất lượng cao có thời lượng môn học giảng dạy bằng tiếng Anh nhiều hơn, sử dụng nhiều học liệu từ trường nước ngoài, tăng các phương pháp giảng dạy tiên tiến, gắn chặt lý thuyết và thực tiễn, sinh viên nghiên cứu khoa học nhiều hơn…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.