Luxshare bị tố ăn cắp bí mật thương mại

17/07/2022 20:27 GMT+7

Các công tố viên Đài Loan hôm 15.7 cáo buộc một nhà cung cấp cho Apple có trụ sở tại Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại và săn trộm lao động từ một nhà cung cấp Đài Loan.

Theo Reuters, các công tố viên ở thành phố Tân Bắc cho biết sau cuộc điều tra kéo dài một năm rưỡi, họ phát hiện ra Luxshare Precision Industry Co của Trung Quốc đã nhắm mục tiêu đến đối thủ cạnh tranh Đài Loan là Catcher Technology Co, chuyên sản xuất vỏ iPhone và iPad.

Cụ thể, Luxshare đã lôi kéo nhóm nghiên cứu và phát triển của Catcher có trụ sở tại Trung Quốc với lời hứa trả lương cao, ngoài ra còn đánh cắp bí mật kinh doanh khiến công ty Đài Loan bị thiệt hại lớn, theo tuyên bố từ phía các công tố viên. Hiện có 14 người liên quan đến vụ việc bị buộc tội.

Luxshare đánh cắp bí mật thương mại của nhà cung cấp Đài Loan để nhanh chóng thâm nhập vào chuỗi sản xuất của Apple và giành được đơn đặt hàng

Reuters

Các công tố viên cho rằng Luxshare hành động như vậy “để nhanh chóng thâm nhập vào chuỗi sản xuất của Apple, nhanh chóng xây dựng nhà máy và sản xuất hàng loạt vỏ cho iPhone, iPad cũng như các sản phẩm khác để giành đơn đặt hàng”.

Catcher cho biết đang tiếp tục tối ưu hóa việc bảo vệ bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời sẽ điều tra bất kỳ điều gì vi phạm quyền và lợi ích của công ty. Trong khi đó, Luxshare và Apple không trả lời yêu cầu bình luận.

Đài Loan gần đây nỗ lực ngăn chặn hoạt động ngầm và bất hợp pháp của các công ty Trung Quốc nhằm đánh cắp bí mật công nghệ và thu hút nguồn nhân tài, điều được coi là mối đe dọa đối với sức mạnh công nghệ của vùng lãnh thổ.

Tháng 5.2022, chính quyền Đài Loan đã đột kích vào 10 công ty Trung Quốc hoạt động ở Đài Loan, vì nghi ngờ săn trộm trái phép kỹ sư chip và các tài năng công nghệ khác. Cục Điều tra Đài Loan còn kiểm tra các trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển) của những công ty này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.