Lý do cầu thủ gay mơ ước lên tuyển Mỹ dự World Cup 2022 ở Qatar

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
27/07/2022 12:41 GMT+7

Collin Martin công khai xu hướng tính dục gay từ 2018. Anh từng có 5 trận thi đấu cho đội tuyển U.20 Mỹ từ 2012 đến 2013. Dẫu biết phong độ hiện tại khó lòng giúp Martin được lên tuyển Mỹ nhưng về lý thuyết, anh vẫn có cơ hội sang Qatar thi đấu VCK World Cup vào tháng 11.2022.

Năm 2018, ngôi sao bóng đá của giải MLS Collin Martin công khai bản thân là người đồng tính nam hay còn gọi là gay. Thời điểm đó anh nhận được nhiều lời ủng hộ từ đồng đội và người hâm mộ.

Hiện tại, Martin đang thi đấu cho San Diego Loyal ở USL Championship, giải đấu thấp hơn 1 bậc so với Giải vô địch quốc gia của Mỹ - MLS.

Đến nay, cầu thủ 27 tuổi vẫn là nam vận động viên đồng tính công khai duy nhất trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp của Mỹ.

Ở Qatar, quan hệ đồng tính luyến ái bị xem là phạm pháp với mức án tù tới 7 năm cho người bị kết tội.

Năm 2020, Qatar khẳng định rằng nước này chào đón lực lượng cổ động viên LGBTQIA. LGBTQIA viết tắt từ ký tự đầu tiên của các từ lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex và asexual”, dịch sang tiếng Việt là “đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính, chuyển giới, liên giới tính và vô tính. Cộng đồng LGBTQIA cũng được chủ nhà Qatar cho phép mang cờ cầu vồng vào sân vận động.

Những nỗ lực của Martin được hiểu là có mục đích vận động chủ nhà World Cup 2022 cần có những hành động phù hợp nhằm chống lại nạn kỳ thị cộng đồng LGBTQIA. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA Gianni Infantino thì khẳng định "tất cả đều được chào đón ở Qatar”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.