Lý do Kiatisak mừng khi HAGL đang là... 'vua hòa'

13/04/2023 16:02 GMT+7

Thất bại trước CLB Nam Định ở vòng 6 V-League 2023 khiến CLB SLNA không thể kéo dài mạch hòa liên tiếp lên con số 6, trong khi HAGL cũng bắt kịp thành tích 5 trận hòa khi để CLB Khánh Hòa cầm chân tại Pleiku.

CLB Khánh Hòa (vàng) chơi rất quyết liệt trước HAGL

CLB Khánh Hòa (vàng) chơi rất quyết liệt trước HAGL

Minh Trần

Cuộc sống vẫn đang rất ổn với HAGL. Những đàn anh Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… rời đi đã để lại những khoảng trống cảm xúc, nhưng thành tích thì không, thậm chí là ngược lại.

Nhìn lại quá khứ, không tính mùa 2021 bùng nổ thì HAGL phiên bản 2023 đang xếp ở vị trí tốt hơn nhiều so với hạng 8 tại V-Leegue 2020 và 2021, hạng 12 của năm 2019… 

Những nỗi lo về hiệu ứng sụp đổ dây chuyền đã không xảy ra. Bầu Đức đã chứng tỏ mình đúng khi giữ lại HLV Kiatisak và đặt niềm tin vào lớp cầu thủ trẻ trước đó vẫn bị nhận nhiều nghi ngờ.

Đến lúc này, V-League 2023 chỉ còn 4 đội bóng đang bất bại gồm CLB Nam Định, Thanh Hóa, Hà Nội và HAGL. Sự khác biệt của 3 đội bóng đang chia nhau 3 vị trí đầu trên bảng xếp hạng với HAGL (hạng 6) nằm ở chỗ thầy trò HLV Kiatisak hòa quá nhiều.

HLV Kiatisak đang chậm rãi nhưng chắc chắn nâng tầm HAGL trẻ trung

HLV Kiatisak đang chậm rãi nhưng chắc chắn nâng tầm HAGL trẻ trung

Minh Trần

HAGL bất bại nhưng cũng đang san sẻ với SLNA danh hiệu "vua hòa" ở V-League 2023 khi có tổng cộng 5 trận bất phân thắng bại từ đầu giải. Khác biệt giữa HAGL và SLNA nằm ở chỗ HAGL đã đánh bại CLB Viettel 4-1 ngay tại sân Hàng Đẫy.

Nếu SLNA luôn phải sống trong cảm giác giằng xé giữa kỳ vọng và chỉ trích của fan xứ Nghệ vốn khắt khe vì quá khứ thắng thua thất thường của CLB, HAGL lại luôn nhận được sự ủng hộ của các fan trung thành.

Điều này giúp thầy trò HLV Kiatisak vững vàng bước qua những vòng đấu đầu tiên, giảm rất nhiều sự xét nét, để qua từng trận một, sự tự tin như hạt giống nảy mầm đang trưởng thành mạnh mẽ trong lòng những cầu thủ trẻ.

"Vua giải trẻ" Quốc Việt hạnh phúc khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

"Vua giải trẻ" Quốc Việt hạnh phúc khi ghi bàn đầu tiên ở V-League

Minh Trần

HLV Kiatisak bày tỏ: "Năm nay HAGL có nhiều cầu thủ trẻ đôn lên đội 1. Chúng tôi muốn tạo cơ hội thi đấu để họ phát triển, tích lũy kinh nghiệm trận mạc ở đấu trường đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.

Do vậy, tôi mong người hâm mộ và ban lãnh đạo CLB không nên kỳ vọng quá cao về những cầu thủ mới lần đầu lên chơi V-League. Không nên tạo ra quá nhiều áp lực, vì với dàn cầu thủ như hiện tại không thua đã là đạt yêu cầu trong bước đầu xây dựng lại đội bóng HAGL".

Vòng đấu tới, 2 ông "vua hòa" của V-League 2023 là HAGLSLNA sẽ gặp nhau tại sân Vinh lúc 18 giờ ngày 25.4. Một cơ hội thú vị cho đội bóng do HLV Kiatisak và Huy Hoàng dẫn dắt, để chứng tỏ họ có thể thắng hơn là đá kiểu không thua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.