M.U cần một cú hích

Giang Lao
Giang Lao
18/06/2022 08:29 GMT+7

Mùa giải mới Ngoại hạng Anh 2022 - 2023 đã công bố lịch thi đấu , CLB M.U nhận nhiều sự chú ý vì sự thay đổi với tân HLV Erik ten Hag tuyên bố “chấm dứt sự thống trị của Man City và Liverpool”.

Dĩ nhiên còn quá sớm để khẳng định lời tuyên bố này có thành sự thật hay không. Nhưng điều mà ai cũng thấy là sự chuẩn bị của M.U trước mùa giải mới hoàn toàn im ắng. Tờ The Sun nhận định: “Đã đến giữa tháng 6 rồi, nhưng một cảm giác hoảng sợ đang len lỏi trong lòng từng CĐV của “Quỷ đỏ”. Các đối thủ bị HLV Erik ten Hag nhắm “chấm dứt sự thống trị” là Man City và Liverpool đều đã nhảy vào thị trường chuyển nhượng và mang về 2 bản hợp đồng “bom tấn” (lần lượt là Erling Haaland và Darwin Nunez).

Còn M.U hiện giờ thì sao? Từ khi bổ nhiệm HLV Erik ten Hag, đội bóng này chia tay nhiều cầu thủ hết hợp đồng như Pogba, Matic, Cavani, Juan Mata và Jesse Lingard. Sắp tới, thêm Eric Bailly, Phil Jones, Martial, Diogo Dalot, Dean Henderson, Alex Telles và cả Wan-Bissaka đều trong diện sẽ bị chuyển nhượng. Liệu có ai về để đủ sức giúp M.U làm điều kỳ diệu này?”.

Tân HLV Erik ten Hag của M.U và lịch đấu 10 vòng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh

BT Sport

Thực tế cho thấy M.U cho ra đi nhiều như vậy nhưng bổ sung lực lượng như mong muốn của HLV Erik ten Hag, theo tờ The Sun đánh giá sẽ rất khó thành. Vì lẽ, M.U đến giờ không thu hút được cầu thủ mới và ngôi sao hàng đầu đến. Việc chơi ở Europa League mùa tới là một phần lý do, nguyên nhân chính vì đội hình hiện nay được xem là “một mớ hỗn độn” và đội bóng thành Manchester không dễ gì bán đi những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch, dù đã cố gắng hết sức để sắp xếp mọi thứ từ trên xuống dưới.

HLV Erik ten Hag chỉ được cấp một nguồn ngân quỹ mua sắm, nhưng phần lớn trong số đó phải thu về từ việc bán cầu thủ dư thừa của M.U, nên đến giờ chưa thể rộng tay đề nghị.

Do mùa chuyển nhượng kéo dài đến đầu tháng 9 nên với lịch đấu vừa được công bố, đội chủ sân Old Trafford sẽ có khởi đầu được xem tương đối thuận lợi với 2 trận ra quân gặp các đối thủ dưới cơ Brighton (ngày 7.8) và Brentford (13.8). Kết quả các trận đấu này nếu suôn sẻ sẽ giúp HLV Erik ten Hag thuận lợi nhiều mặt, bao gồm cả việc có thể thuyết phục các ngôi sao đang đàm phán đồng ý gia nhập. Dù vậy nếu không thắng 1 trong 2 trận mở màn này, HLV Erik ten Hag và M.U dễ bước ngay vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ngay sau đó. Vì lịch đấu tiếp theo “Quỷ đỏ” gặp những đối thủ sừng sỏ.

Thế nên M.U cần một cú hích thực sự, nhưng HLV Erik ten Hag rõ ràng đến giờ vẫn còn loay hoay cho việc giải quyết “mớ hỗn độn” cầu thủ dư thừa, trước khi có những bổ sung để tăng sức mạnh chiều sâu đội hình…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.