Tân HLV của M.U tuyên chiến phá vỡ sự thống trị của Man City và Liverpool

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/05/2022 07:37 GMT+7

Tân HLV Erik ten Hag tin rằng, M.U có thể chấm dứt sự thống trị của Man City và Liverpool mặc dù tiếp quản một đội bóng đang sa sút vừa kết thúc vị trí thứ 6 tại Ngoại hạng Anh mùa 2021 - 2022.

M.U khép lại mùa giải kém nhà vô địch Man City 35 điểm, đội đã vượt qua Liverpool để giành chức vô địch khi hơn 1 điểm, khi “Quỷ đỏ” kết thúc với tổng số điểm thấp nhất từ ​​trước đến nay tại Ngoại hạng Anh.

Tân HLV Ten Hag quyết tâm vực dậy M.U

AFP

HLV của Man City, Pep Guardiola hiện đã giành được 4 danh hiệu Ngoại hạng Anh trong 5 năm, trong khi HLV Liverpool, Jurgen Klopp có thể hoàn thành cú ăn ba danh hiệu trong mùa giải này nếu đội bóng vùng Merseyside đánh bại Real Madrid trong trận chung kết Champions League vào ngày 28.5.

Guardiola và Klopp - những người dẫn dắt 2 đối thủ lớn nhất của M.U - đã liên tục chiến đấu vì các danh hiệu lớn, trong khi đội chủ sân Old Trafford không có danh hiệu nào kể từ năm 2017 và thường được xem là “người ngoài cuộc” ở cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh trong những mùa giải gần đây. Tuy nhiên, tân HLV người Hà Lan đã thách thức sẽ kết thúc kỷ nguyên của Guardiola và Klopp khi M.U hồi sinh.

HLV Ten Hag chia tay Ajax sau khi đưa đội bóng vô địch Hà Lan

AFP

"Trong thời điểm này, tôi ngưỡng mộ cả hai", HLV Ten Hag nói khi ông ra mắt tại Old Trafford vào ngày 23.5. "Họ chơi thứ bóng đá thực sự tuyệt vời trong thời điểm này, cả Liverpool và Man City. Nhưng bạn sẽ chứng kiến một kỷ nguyên có thể kết thúc. Tôi rất mong được chiến đấu với họ", chiến lược gia 52 tuổi người Hà Lan nhấn mạnh.

Cựu HLV của Ajax là nhà cầm quân chính thức thứ 5 của “Quỷ đỏ” kể từ khi CLB giành được chức vô địch lần cuối cùng trong mùa giải chia tay HLV huyền thoại Alex Ferguson vào năm 2013. Ông Ten Hag cũng từng có thời gian làm HLV đội dự bị của Bayern Munich và cho biết ông đã quen với yêu cầu làm việc tại 1 đội bóng lớn.

HLV Rangnick không thể vực dậy M.U

AFP

“Đây là một dự án, cần có thời gian. Tôi biết ở CLB này - tôi có kinh nghiệm ở Ajax và Bayern - ở các đội bóng hàng đầu là không bao giờ có nhiều thời gian. Chúng tôi muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu vì vậy phải đi từ trận này sang trận khác và sau đó chúng ta sẽ thấy. CLB này có một lịch sử tuyệt vời, bây giờ hãy cùng nhau tạo nên tương lai. Thật sự thú vị khi làm điều đó với những người thuộc CLB”, HLV Ten Hag nói thêm.

HLV Ten Hag sau đó từ chối tiết lộ có bao nhiêu bản hợp đồng mà ông nhắm đến trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, nhưng nói rằng sẽ có một vai trò đặc biệt cho chân sút hàng đầu Cristiano Ronaldo, người sẽ bước sang tuổi 38 vào mùa giải tới. Thời gian tạm quyền của Ralf Rangnick kể từ tháng 11 năm ngoái đã không thể vực dậy phong độ của một đội hình đang sa sút khi M.U kết thúc kém 13 điểm so với tốp 4. Ông Rangnick sẽ đảm nhận vị trí HLV đội tuyển Áo nhưng vẫn còn hợp đồng với M.U trong vai trò cố vấn trong 2 năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.