M.U khởi đầu triều đại HLV Erik ten Hag bằng chiến thắng đậm trước Liverpool

Giang Lao
Giang Lao
12/07/2022 21:54 GMT+7

Tối 12.7, trong chuyến du đấu tại Thái Lan, CLB M.U khởi đầu triều đại mới của HLV Erik ten Hag với chiến thắng hoành tráng trước kình địch Liverpool 4-0 trên sân Rajamangala.

Thiếu vắng siêu sao Cristiano Ronaldo, nhưng HLV Erik ten Hag vẫn giúp M.U có khởi đầu thời kỳ mới suôn sẻ với thành phần còn lại như thủ môn De Gea, trung vệ Varane, ngôi sao Sancho, Bruno Fernandes, tiền đạo Rashford và sự trở lại của Martial giúp đánh bại thuyết phục Liverpool.

M.U thắng dễ Liverpool trong trận du đấu tại Thái Lan

AFP

Các bàn thắng của M.U được ghi dễ dàng nhờ công của Sancho phút 12, Fred phút 30 và Martial phút 33 trong hiệp 1 để dẫn trước 3-0 đều sau những sai sót ở hàng thủ Liverpool. Trước khi trong hiệp 2 tiền đạo vào thay người Pellistri ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 77.

Ronaldo sắp rời Manchester United, ai sẽ là những cái tên đang được nhắm đến để thay thế?

Việc Liverpool để thua đậm một phần nguyên nhân vì HLV Klopp đã thử nghiệm đội hình quá nhiều. Trong hiệp 1, Liverpool là đội từ sớm đã chơi hay hơn với các đợt tấn công vũ bão với bộ ba Elliott, Firmino, Diaz liên tục gây chao đảo khung thành thủ môn De Gea của M.U. Mặc dù vậy, do hàng thủ với các cầu thủ trẻ như Mabaya, Nat Phillips và Chambers cùng Joe Gomez chơi để mắc quá nhiều sơ hở và sai sót đã khiến “The Reds” liên tục bị thủng lưới.

Sau 3 bàn thua, HLV Klopp còn gây sốc hơn khi thay đến 10 cầu thủ trên sân ra nghỉ và tung vào một loạt cầu thủ trẻ hoặc hay ngồi dự bị như Frauendorf, Williams, Matip, Tsimikas, Bajcetic, Clarkson, Milner, Jones, Clark, Oxlade-Chamberlain vào sân. Trước khi ở đầu hiệp 2 cũng thay luôn thủ môn Alisson bằng Adrian.

Rashford của M,U (phải)

AFP

Trong hiệp 1 và hiệp 2, hai đội thay nhau tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ để thử nghiệm

AFP

Do thay đổi quá nhiều, Liverpool thi đấu không gắn kết và khởi sắc như ở đầu trận. Trong khi các ngôi sao như tân binh Darwin Nunez, trung phong Salah, Fabinho, Thiago, Virgil van Dijk, Andrew Robertson hay Trent Alexander-Arnold ngồi dự bị và lần lượt chỉ được tung vào sân từ phút 60 ở hiệp 2 (trừ Diogo Jota không thi đấu).

Erik ten Hag khẳng định muốn Cristiano Ronaldo ở lại Manchester United

Phía M.U, sang hiệp 2 HLV Erik ten Hag thay đội hình mới với Wan-Bissaka, Bailly, Telles, tân binh Malacia, Savage, Iqbal, Van de Beek và Pellistri, Amad, Elanga vào sân, chỉ giữ lại thủ môn De Gea (sau đó cũng được thay ra ở phút 68 bằng Tom Heaton).

Chất lượng trận đấu trong phần còn lại chỉ còn mang tính thử nghiệm, ít có cơ hội nào thực sự kịch tính như đầu trận. Dù vậy, ở phút 77 tiền đạo trẻ Pellistri kịp ghi thêm bàn giúp M.U thắng 4-0 trong trận ra mắt triều đại mới của HLV Erik ten Hag đầy mỹ mãn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.