Mã Hiểu Đông: ‘Đóng phim 'Lụa', tôi trở lại vai chính và diện trang phục đẹp nhất'

10/03/2023 15:16 GMT+7

Mã Hiểu Đông chia sẻ: "Sau những vai phản diện trên màn ảnh thì bộ phim Lụa là dịp cho Đông trở lại với vai chính diện hiền lành như bản tính vốn có của mình. Đây cũng là vai Đông được diện trang phục đẹp nhất từ trước tới nay do các nhà thiết kế chuẩn bị riêng…".

Trong bộ phim Lụa dài 31 tập của đạo diễn Trần Đức Long do Hãng phim Truyền hình TPHCM (TFS) sản xuất, đang phát sóng vào lúc 19 giờ 30 trên kênh HTV7 (từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần), diễn viên Mã Hiểu Đông vào vai Minh – nhân vật nam chính đẹp trai của phim.

Mã Hiểu Đông: ‘Đóng phim Lụa, tôi trở lại vai chính và diện trang phục đẹp nhất” - Ảnh 1.

Mã Hiểu Đông chia sẻ: "Sau những vai phản diện trên màn ảnh thì bộ phim Lụa là dịp cho Đông trở lại với vai chính diện hiền lành như bản tính vốn có của mình"

Mã Hiểu Đông: ‘Đóng phim Lụa, tôi trở lại vai chính và diện trang phục đẹp nhất” - Ảnh 2.

Diễn viên trẻ Mã Hiểu Đông

Chuẩn Kiên

Ở phim Lụa đang phát sóng lần này, diễn viên Mã Hiểu Đông vào vai Minh, 32 tuổi, là một người ít nói, lạnh lùng quyết đoán, năng lực quản lý giỏi nên được Chủ tịch tập đoàn Thành Lụa tin tưởng, giao nhiều trọng trách quan trọng của công ty.

Ngay từ thời niên thiếu, Minh đã bị ám ảnh bởi một vài câu chuyện buồn nên Minh không mở lòng trong tình cảm. Nhờ tiếp xúc được với Thư mà Minh mới "giải quyết" được những khúc mắc ở trong lòng cất giấu bao nhiêu năm qua.

Mã Hiểu Đông cho biết: "Lúc đầu đọc kịch bản phim Lụa, Đông cũng có đôi phần áp lực, vì mỗi vai diễn đều có độ khó của riêng nó và chắc chắn không vai nào thật sự giống vai nào cả. Nên đối với Đông khi nhận phim mới, Đông sẽ phải cố gắng xóa sạch mọi ký ức của những bộ phim trước để cố gắng nhập vai hoàn toàn. Như vậy thì nhân vật mới thật sự thể hiện đúng theo bản chất mong muốn của đạo diễn. Và khi ra phim trường thì Đông hoàn toàn thoải mái vì ê-kíp thân thiện như người một nhà, và chính sự ân cần của đạo diễn Trần Đức Long là động lực để Đông luôn cố gắng 200% vào công việc", diễn viên Mã Hiểu Đông bộc bạch.

Mã Hiểu Đông: ‘Đóng phim Lụa, tôi trở lại vai chính và diện trang phục đẹp nhất” - Ảnh 3.

Ở phim Lụa, diễn viên Mã Hiểu Đông vào vai Minh, 32 tuổi, là một người ít nói, lạnh lùng quyết đoán, năng lực quản lý giỏi nên được Chủ tịch tập đoàn Thành Lụa tin tưởng, giao nhiều trọng trách quan trọng của công ty

Mã Hiểu Đông: ‘Đóng phim Lụa, tôi trở lại vai chính và diện trang phục đẹp nhất” - Ảnh 4.

Mã Hiểu Đông và nữ diễn viên Oanh Kiều

Chuẩn Kiên

Cũng theo diễn viên trẻ Mã Hiểu Đông: "Sau những vai phản diện trên màn ảnh thì bộ phim Lụa là dịp cho Đông được trở lại sở trường với vai chính diện hiền lành như bản tính vốn có của mình. Thật vui vì đây cũng là vai Đông được diện trang phục đẹp nhất từ trước tới nay do các nhà thiết kế chuẩn bị riêng, rất ăn ý và hợp gu".

Dù vai Minh là một nhân vật nhuộm màu sắc u buồn vì bản thân không thể buông bỏ được quá khứ tổn thương, tự tạo ra hàng rào bảo vệ cơ thể, kiểu như là một loại vaccine miễn nhiễm với tình cảm.

"Nhưng điểm nổi bật ở Minh là tính cách mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc, chứ không phải là một dạng cá thể có lý do đổ thừa tự hủy hoại tiền đồ, tương lai của mình. Đó là điều Đông tâm đắc nhất ở vai diễn này…".

Mã Hiểu Đông: ‘Đóng phim Lụa, tôi trở lại vai chính và diện trang phục đẹp nhất” - Ảnh 5.

Vai Minh do Mã Hiểu Đông thể hiện là một nhân vật nhuộm màu sắc u buồn vì bản thân không thể buông bỏ được quá khứ tổn thương, tự tạo ra hàng rào bảo vệ cơ thể, kiểu như là một loại vaccine miễn nhiễm với tình cảm

Chuẩn Kiên

Mã Hiểu Đông bật mí: "Với kịch bản hay, một vai diễn ăn ý cùng các đồng nghiệp và được diện trang phục đẹp nhất từ trước tới nay do các nhà thiết kế chuẩn bị riêng, tôi hy vọng bộ phim và vai Đông mới toanh của mình sẽ chạm được đến trái tim và bật tung cảm xúc của khán giả khi ngồi trước màn ảnh nhỏ thưởng thức Lụa".



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.