Ma Rốc gửi thư khiếu nại lên FIFA về trận thua ở bán kết trước Pháp

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/12/2022 08:11 GMT+7

Tuyển Ma Rốc đã rất tức giận với trọng tài Cesar Ramos sau một số quyết định khi ‘Những chú sư tử Atlas’ hết cơ hội vào chung kết World Cup 2022 với thất bại 0-2 trước Pháp ở bán kết tại sân Al Bayt.

Phía Ma Rốc đã đệ đơn khiếu nại lên FIFA liên quan đến trọng tài người Mexico, Cesar Ramos liên quan đến trận bán kết diễn ra hôm 15.12. Đội bóng của HLV Walid Regragui đã để thua ở bán kết World Cup 2022 trước "Les Bleus" với 2 bàn thắng của Theo Hernandez và Randal Kolo Muani.

Ma Rốc khiếu nại trọng tài người Mexico, Cesar Ramos đã từ chối 2 quả phạt đền cho họ ở trận bán kết

AFP

Đó là một màn trình diễn cho thấy đẳng cấp của nhà đương kim vô địch Pháp. Tuy nhiên, phía Ma Rốc đã rất tức giận với trọng tài ở trận này sau khi ông đưa ra một số quyết định gây tranh cãi.

Theo đó, tuyển Ma Rốc đã gặp khó khăn khi Sofiane Boufal bị phạt thẻ vàng vì phạm lỗi với Hernandez, khi có vẻ như quyết định lẽ ra nên đi theo hướng khác. Hậu vệ trái tuyển Pháp di chuyển vào trong vòng cấm địa và cái chân dang rộng đã ngăn cản khiến Boufal ngã xuống mặt sân. Nhưng thay vì trao một quả phạt đền, trọng tài Ramos đã chọn cho Pháp hưởng quả đá phạt trực tiếp trước sự thất vọng của các cầu thủ và ban huấn luyện tuyển Ma Rốc.

Sau trận đấu, Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Ma Rốc (RFFM) xác nhận rằng, họ đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA về trọng tài Ramos. Họ cũng cho rằng lẽ ra một quả phạt đền phải được đưa ra khi Selim Amallah ngã trong vòng cấm địa từ một quả đá phạt trực tiếp. Trọng tài Ramos quyết định rằng không có pha phạm lỗi nào và tiếp tục trận đấu, đồng thời quyết định không tham khảo VAR.

Tình huống mà Ma Rốc cho rằng Sofiane Boufal bị phạt thẻ vàng dù bị Hernandez phạm lỗi

LE PARISIEN

RFFM đưa ra khiếu nại dù họ biết sẽ không thể lật ngược được kết quả, đặc biệt là vì chỉ còn vài ngày nữa là Pháp gặp Argentina trong trận chung kết World Cup 2022 (diễn ra lúc 22 giờ ngày 18.12) tại sân Lusail. Trong khi đó, tuyển Ma Rốc cũng sẽ thi đấu trận tranh hạng 3 với Croatia lúc 22 giờ ngày 17.12.

Trong một tuyên bố, RFFM cho biết: "Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Ma Rốc phản đối mạnh mẽ công tác trọng tài điều hành trận đấu Ma Rốc - Pháp do ông Cesar Arturo Ramos điều hành. Vì vậy, RFFM đã gửi thư tới cơ quan có thẩm quyền, trong đó đề nghị xem xét các tình huống trọng tài đã tước đi 2 quả phạt đền của tuyển Ma Rốc theo ý kiến ​​của một số chuyên gia trọng tài. RFFM cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi hệ thống VAR không phản ứng với các tình huống trọng tài này”.

RFFM nhấn mạnh rằng họ sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ quyền của tuyển quốc gia bằng cách ủng hộ sự công bằng trong công tác trọng tài bằng cách khiếu nại các quyết định của trọng tài được đưa ra trong cuộc đối đầu ở trận bán kết World Cup 2022".

Mặc dù thua ở trận bán kết, tuyển Ma Rốc vẫn nhận được nhiều lời ca ngợi từ màn trình diễn của họ tại giải đấu khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào vòng bán kết của một kỳ World Cup. “Những chú sư tử Atlas” đã đánh bại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bỉ và Canada tại Qatar.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.