Madam Pang gây sốc, tung đội hình ‘khủng’ quyết lấy chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
04/12/2023 14:52 GMT+7

Ngày 4.12, Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) ra mắt đội ngũ rất hùng hậu, hỗ trợ đắc lực cho bà trong quá trình chuẩn bị tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vào tháng 2.2024.

Madam Pang tổ chức cuộc họp báo rất hoành tráng tại khách sạn Swissotel Ratchadaphisek ở Bangkok (Thái Lan) ngày 4.12. Trong đó, hầu hết các quan chức trong đội ngũ tranh cử chức Chủ tịch FAT của nữ tỉ phú này đều có mặt.

Madam Pang tung đội hình ‘khủng’ quyết lấy chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan - Ảnh 1.

Madam Pang chính thức công bố tranh cử chức Chủ tịch FAT

Siamsport

Madam Pang tung đội hình ‘khủng’ quyết lấy chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan - Ảnh 2.

Đội ngũ của Madam Pang sẽ điều hành FAT, nếu bà thắng cử chức chủ tịch

Siamsport

Theo đó, cơ cấu tổ chức của FAT nếu Madam Pang làm chủ tịch, sẽ có đến 5 phó chủ tịch, gồm cựu HLV đội tuyển Thái Lan, tiến sĩ Chanwit Phonchiwin và các ông Pawin Bhirombhakdi, Annop Singtothong, Adisak Benjasiriwan và Wilak Lothong.

Ngoài ra, ông Newin Chidchob, Chủ tịch CLB Buriram United, sẽ làm cố vấn cho Madam Pang. Khẩu hiệu tranh cử chức Chủ tịch FAT của Madam Pang là "Cùng nhau giúp đội tuyển Thái Lan mạnh hơn, bóng đá Thái Lan đoàn kết".

Các ủy viên trong ban chấp hành FAT nếu Madam Pang làm chủ tịch có 13 người, đáng chú ý có mặt cả cựu danh thủ nổi tiếng của Thái Lan, ông Piyapong Pue-on.

Ngày 6.12 tới, Madam Pang sẽ chính thức nộp đơn ứng cử lên FAT trước hạn chót vào ngày 9.12. Cùng ứng cử như Madam Pang, còn có bà Pauline Ngarmpring, một chính trị gia rất nổi tiếng ở Thái Lan. Bà Pauline Ngarmpring là người chuyển giới, từng ra tranh cử ghế Thủ tướng Thái Lan ở cuộc bầu cử hồi tháng 7.2023. Bên cạnh đó, còn có 2 ứng viên khác là ông Worawong Vitthawan (cựu phát ngôn viên của giải Thai League) và ông Thanasak Surprarasert (một chính trị gia).

Trả lời báo chí Thái Lan trong ngày ra mắt đội ngũ của mình, Madam Pang khẳng định: "Tôi ra tranh cử chức Chủ tịch FAT không nhằm mục đích gây chia rẽ hay tạo phe phái. Mà trên hết là kêu gọi sự đoàn kết, cùng đóng góp giúp bóng đá Thái Lan phát triển mạnh hơn, đội tuyển Thái Lan có cơ hội dự World Cup. Song song đó, chúng tôi muốn cải thiện vấn đề tài chính của FAT được tốt hơn. Qua đó, tạo nhiều lợi ích trong việc phát triển các giải đấu chuyên nghiệp của bóng đá Thái Lan, giúp các CLB từ giải Thai League 1 đến hạng 3 phải có nền tảng tài chính ổn định, thu lợi từ bản quyền truyền hình".

Madam Pang tung đội hình ‘khủng’ quyết lấy chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan - Ảnh 3.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức FAT nếu Madam Pang làm chủ tịch

Siamsport

Về đội tuyển Thái Lan, Madam Pang cho biết: "Chúng tôi đặt niềm tin vào HLV Masatada Ishii. Trong khi, ông Piyapong Pue-on là một người có chuyên môn và am hiểu bóng đá sẽ hỗ trợ tối đa. Tiến sĩ Chanwit Phonchiwin sẽ có những kế hoạch cụ thể trong vấn đề tài chính, phát triển nội lực các CLB và bóng đá Thái Lan".

"Tôi tin đội ngũ của mình là những người tài giỏi và sẽ làm việc ăn ý để giúp bóng đá Thái Lan thay đổi lớn mạnh. Tôi cũng tin mình sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử chức Chủ tịch FAT vào tháng 2.2024, và sẽ trở thành vị chủ tịch là nữ giới đầu tiên. Tôi hiện có đến 60 CLB ở Thái Lan ủng hộ, cũng như cả Chủ tịch Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp, ông Sinthaweechai Hatairattanakul", Madam Pang chia sẻ.

Ngày 24.11, FAT thông báo ấn định thời điểm tổ chức cuộc bầu cử chức chủ tịch mới của liên đoàn vào ngày 8.2.2024, sau khi ông Somyot Poompanmoung, chủ tịch đương nhiệm tuyên bố từ chức khi nhiệm kỳ hết hạn vào tháng 2.2024 và sẽ không ra tranh cử. 

Madam Pang, hiện là Trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan và Chủ tịch CLB Port, được đánh giá là ứng cử viên sáng giá trở thành Chủ tịch mới của FAT nhiệm kỳ 2024 đến 2028.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.