Madam Pang tranh cử chủ tịch FAT, bóng đá Thái Lan sẽ khởi sắc?

15/08/2023 16:41 GMT+7

Nữ tỉ phú Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang) quyết định tranh cử ghế chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), tín hiệu có thể thu hút dân làm chuyên môn của bóng đá nước này.

Sau vài lần từ chối, Madam Pang tuyên bố muốn ngồi ghế Chủ tịch FAT nhiệm kỳ tới, thay thế cho Chủ tịch đương nhiệm Somyot Poompunmuang, sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 2.2024. Đây là tín hiệu mang lại sự thay đổi của bóng đá Thái Lan.

Thay đổi đáng kể nhất, trong trường hợp Madam Pang ngồi ghế Chủ tịch FAT, đó là thu hút được chất xám từ giới chuyên môn của bóng đá nước này.

Madam Pang tranh cử chủ tịch FAT, bóng đá Thái Lan sẽ khởi sắc? - Ảnh 1.

Madam Pang tranh cử ghế Chủ tịch FAT

AFP

Dưới thời của Chủ tịch Somyot Poompunmuang, những nhà chuyên môn của bóng đá Thái Lan không được tôn trọng đúng mức. Từ những bất đồng với ông Somyot, HLV Kiatisak Senamuang từng từ chức HLV trưởng đội tuyển Thái Lan hồi đầu năm 2017.

Sau lá đơn từ chức của HLV Kiatisak cách nay 6 năm, người ta ngầm hiểu rằng "Zico Thái" sẽ không quay trở lại đội tuyển Thái Lan chừng nào ông Somyot Poompunmuang còn ngồi ghế quyền lực nhất của FAT.

Trước AFF Cup 2020 (thực chất diễn ra cuối năm 2021), từng có lúc giới bóng đá Thái Lan tha thiết mong Kiatisak trở lại nắm đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam khi đó rất mạnh dưới thời HLV Park Hang-seo. Sự việc mà có lúc bầu Đức ở HAGL từng cho biết nếu Kiatisak muốn về nắm đội tuyển Thái Lan, ông Đức sẽ đồng ý, vì Thái Lan dù sao vẫn là quê hương của "Zico Thái".

Dù vậy, HLV Kiatisak khi đó lắc đầu. Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang mời đồng đội cũ của HLV Kiatisak là HLV Tawan Sripan, nhưng ông Tawan Sripan cũng từ chối. Tình thế buộc ông Somyot phải nhờ đến Madam Pang, trước khi Madam Pang mời được HLV Mano Polking ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

Madam Pang tranh cử chủ tịch FAT, bóng đá Thái Lan sẽ khởi sắc? - Ảnh 2.

Madam Pang rất được lòng giới chuyên môn bóng đá Thái Lan

AFP

Song song đó, HLV Worrawoot Srimaka, một người khác từng là đồng đội của Kiatisak khi cả hai còn là cầu thủ, cũng từ chức HLV đội tuyển U.23 Thái Lan. Sự việc khiến Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang phải giao đội U.23 cho HLV ít tên tuổi Issara Sritaro.

Không nhận được sự tôn trọng đúng mức từ người lãnh đạo cao nhất của liên đoàn bóng đá cấp quốc gia, giới chuyên môn Thái Lan không mặn mà với các đội tuyển.

Ở thời điểm ông Somyot Poompunmuang gây sức ép buộc HLV Kiatisak phải từ chức đầu năm 2017, ông này thể hiện quan điểm: "Zico Thái" nói riêng và các HLV nội nói chung không đủ tầm để nâng chất đội tuyển Thái Lan.

Dù vậy, những HLV ngoại có lý lịch đẹp được ông Somyot mời về như HLV Milovan Rajevac (người Serbia, cựu HLV đội Ghana dự World Cup 2010), Akira Nishino (người Nhật Bản, cựu HLV đội tuyển Nhật Bản dự World Cup 2018), Alexandre Gama (người Brazil, cựu HLV CLB danh tiếng Fluminense của Brazil) đều thất bại ở đội tuyển quốc gia và đội U.23 Thái Lan.

Trái ngược với ông Somyot, Madam Pang có quan hệ tốt với giới chuyên môn tại Thái Lan. Vị nữ tỉ phú này được cho là khá thân với HLV Kiatisak. Chính vì thế, người hâm mộ bóng đá Thái Lan kỳ vọng nếu Madam Pang thắng cử, yếu tố chuyên môn của bóng đá Thái Lan sẽ tốt hơn. Làng túc cầu của quốc gia này sẽ không còn cảnh "chảy máu chất xám" như hiện nay.

Thậm chí, nếu Madam Pang ngồi ghế cao nhất FAT, khả năng HLV Kiatisak quay lại nắm đội tuyển Thái Lan có thể xảy ra trong một ngày không xa, thời điểm mà "Zico Thái" hết hợp đồng với CLB HAGL.

Riêng Chủ tịch CLB Buriram United (Thái Lan) Newin Chidchob bày tỏ quan điểm: "Với cách làm hiện tại, bóng đá Thái Lan khó lòng vượt qua vòng loại World Cup 2026. Chính vì thế, chúng ta phải thay đổi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.