Madam Pang nói điều rất bất ngờ về đội tuyển Thái Lan, tinh tế không ‘đụng chạm’ đến Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
04/04/2026 09:28 GMT+7

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), Madam Pang (nữ tỉ phú Nualphan Lamsam) vừa cho biết, bà đã có kế hoạch tăng cường sức mạnh cho đội tuyển dự Asian Cup 2027, nhưng chưa xác nhận đó là gì, chỉ nói 'sẽ có một bất ngờ'.

Đội tuyển Thái Lan sẽ tăng cường cầu thủ nhập tịch có gốc gác

Theo Siamsport, đội tuyển Thái Lan dù giành vé dự vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027, nhưng với lực lượng hiện nay đã trở nên rất đáng lo, vì đang có quá nhiều cầu thủ trên 30 tuổi. Trong đó, số cầu thủ từ 33 tuổi trở lên vẫn chiếm một tỷ lệ rất đáng kể, như các thủ môn Kampol Pathomakkakul, Saranon Anuin, hậu vệ Suphanan Bureerat, Manuel Bihr, Nattapong Sayriya, Theerathon Bunmathan, tiền vệ Sarach Yooyen, đội trưởng Chanathip Songkrasin và Peeradol Chamrasamee...

Madam Pang nói điều rất bất ngờ về đội tuyển Thái Lan, tinh tế không ‘đụng chạm’ đến Việt Nam- Ảnh 1.

Madam Pang hứa hẹn sẽ tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Thái Lan dự Asian Cup 2027

Ảnh: CTV

Trong đó, Manuel Bihr cũng chính là cầu thủ vừa cứu nguy nghẹt thở cho đội tuyển Thái Lan, khi ghi bàn ở phút 89 ấn định tỷ số 2-1 trước Turkmenistan, qua đó giúp "Voi chiến" giành vé dự VCK Asian Cup 2027.

Nhiều đánh giá từ dư luận Thái Lan cho rằng, nếu đội tuyển Thái Lan đến Asian Cup 2027 với những cầu thủ kỳ cựu như trên, họ khó mà tiến xa hơn vòng bảng. Cho đến nay, "Voi chiến" chỉ có hai lần vào vòng 16 đội ở Asian Cup trong 7 lần tham dự gần đây. So với đội tuyển Việt Nam, chỉ trong 3 lần dự gần đây đã có 2 lần tiến vào tứ kết.

Vì vậy, báo chí Thái Lan đã đề nghị đội tuyển cần bổ sung nguồn lực cầu thủ nhập tịch hoặc có gốc gác để tăng cường sức mạnh, trong khi nguồn cầu thủ bản địa thời gian gần đây đã chững lại do hàng loạt sa sút từ các đội trẻ. Cho đến nay, chỉ có cầu thủ Yotsakorn Burapha (20 tuổi) từ đội U.23 Thái Lan là đáng chú ý.

Theo Madam Pang, đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ có sự bổ sung, đặc biệt là nhắm đến những cầu thủ có gốc gác đang thi đấu ở nước ngoài.

"Tôi chưa thể tiết lộ điều gì, nhưng tôi có thể xác nhận sẽ có một bất ngờ. Tôi muốn mọi người chờ xem đó là bất ngờ gì, bởi vì chúng ta vẫn còn gần 9 tháng để chuẩn bị cho Asian Cup 2027", Chủ tịch FAT trả lời ngắn gọn với báo chí Thái Lan gần đây.

HLV Kim Sang-sik đau đầu tìm ’máy quét’ tuyến giữa cho đội tuyển Việt Nam

Không đả động đến Việt Nam

Trên Siamsport, Madam Pang cũng tránh đề cập tới các đối thủ khu vực, như đội tuyển Việt Nam hay Indonesia về vấn đề nhập tịch cầu thủ. Bà cho rằng, đó là quan điểm riêng của mỗi liên đoàn bóng đá.

Báo Thái Lan, Thairath Online cũng tiết lộ, theo lời Madam Pang, bất ngờ mà bà muốn nói tới có lẽ đó là việc đang thuyết phục cầu thủ gốc Thụy Điển, Erik Kahl, 24 tuổi, trở về khoác áo đội tuyển, thay vì là bổ sung các cầu thủ nhập tịch gốc ngoại đang thi đấu ở giải Thai League như tin đồn.

Madam Pang nói điều rất bất ngờ về đội tuyển Thái Lan, tinh tế không ‘đụng chạm’ đến Việt Nam- Ảnh 2.

Đội tuyển Thái Lan (áo xanh) trong trận thua đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về AFF Cup 2024 hồi đầu năm 2025. 2 đội đều giành vé dự VCK Asian Cup 2027

Ảnh: Ngọc Linh

Erik Kahl, sinh ra ở Thụy Điển, có mẹ là người Thái Lan và bố là người Thụy Điển. Anh đã được Madam Pang thuyết phục lâu nay, nhưng cầu thủ này vẫn chưa đưa ra quyết định. Anh yêu cầu cần thêm thời gian để suy nghĩ. Nếu quyết định chọn khoác áo đội tuyển Thái Lan, Erik Kahl sẽ cần giải quyết nhiều thủ tục giấy tờ, trước khi hoàn tất và chỉ có thể khoác áo "Voi chiến" trong FIFA Days tháng 9, theo Thairath Online.

Thairath Online cũng cho biết, sẽ rất khó có khả năng bóng đá Thái Lan chọn giải pháp nhập tịch cầu thủ gốc ngoại để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển, như các đội tuyển khu vực gồm Việt Nam, Indonesia hay Singapore, những đội đã có vé dự VCK Asian Cup 2027. Hay như với bóng đá Malaysia. 

Lý do là vì FAT đã có quan điểm xuyên suốt về vấn đề này lâu nay, đó là chỉ tăng cường nhập tịch nguồn cầu thủ có gốc gác Thái Lan, đặc biệt những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu.

Một trong những cầu thủ nổi bật với chính sách trên gần đây mà Madam Pang đã thuyết phục thành công trở về khoác áo đội tuyển Thái Lan là Jude Soonsup-Bell, gốc Anh, từ CLB Grimsby Town (hạng 3 nước Anh). 

Trước đó là Ben Davis, Jonathan Khemdee hay Nicholas Mickelson, nhưng khả năng của họ cũng bị giới hạn. Các cầu thủ này hiện đa số đều trở về Thái Lan thi đấu, chỉ còn Mickelson vẫn khoác áo CLB SV Elversberg ở giải Bundesliga 2 của Đức.

Để chuẩn bị cho Asian Cup 2027, đội tuyển Thái Lan đang nhắm tới 2 giải đấu quan trọng gồm AFF Cup (tháng 7 và 8), FIFA ASEAN Cup (tháng 9 và 10), cũng như giải giao hữu King's Cup để rèn quân. Họ cũng dự kiến sẽ tổ chức các trận giao hữu với các đội tuyển trong tốp 100 thế giới.

Sát cánh cùng thể thao Việt Nam với FPT Play, xem ngay tại: fptplay.vn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.