Madam Pang thưởng nóng tuyển Thái Lan 2 triệu baht khi đoạt hạng 3 King's Cup

Giang Lao
Giang Lao
26/09/2022 09:51 GMT+7

Theo tờ Thairath , nữ tỉ phú Madam Pang (Nualphan Lamsam) đã chi 2 triệu baht (khoảng 1,2 tỉ đồng) thưởng nóng cho tuyển Thái Lan ngay sau chiến thắng trước Trinidad & Tobago 2-1 tối 25.9 và đoạt hạng 3 giải King's Cup.

Madam Pang cũng tiết lộ, bà đã phải dùng “doping tiền” để kích thích tinh thần của các cầu thủ tuyển Thái Lan, vì sau trận thua đau trước Malaysia không hoàn thành mục tiêu vào chung kết King's Cup, mọi người đều rất buồn và còn nhận chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ.

Madam Pang bên cạnh các ngôi sao đang lên của tuyển Thái Lan

Thairath

Bản thân HLV trưởng Mano Polking cũng phải đăng đàn giải thích và có nhiều lời phản ứng lại giới CĐV Thái Lan quá khích, khi đã chỉ trích đội tuyển thậm tệ và còn kêu gọi mình từ chức.

Do đó, Madam Pang cho biết: “Chúng tôi hết sức nỗ lực và phải giành trận thắng trước Trinidad & Tobago. Tuy phần thưởng (hạng 3) có tính chất an ủi, và tôi cũng phải nói lời xin lỗi tới người hâm mộ vì không đạt mục tiêu vào chung kết King's Cup. Nhưng đây cũng là sự khích lệ lớn, vì sẽ góp phần giúp đội tuyển cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA (do tuyển Trinidad & Tobago có thứ hạng cao hơn là 101, nên tuyển Thái Lan sẽ giành nhiều điểm để cải thiện vị trí thứ 111 thế giới hiện nay). Đây cũng là mục tiêu chúng tôi đặt ra ngay trước giải King's Cup”.

Cũng theo Madam Pang tiết lộ: “HLV Mano Polking dù chịu sức ép, nhưng đã kiên định có những thay đổi giúp tuyển Thái Lan khởi sắc để tạo một khởi đầu mới đầy hứa hẹn. Những cầu thủ như Channarong Promsrikaew lần đầu tiên ra sân từ đầu trận chơi bên cạnh Suphanat Mueanta và Supachok Sarachat đã thể hiện rất tốt. Theerathon Bunmathan và Kritsada Kaman cũng để lại dấu ấn và là đầu tàu cho cả đội vượt khó. Trận đấu này (gặp Trinidad & Tobago) cũng cho thấy tuyển Thái Lan luôn biết cách vượt qua áp lực để khẳng định uy thế của mình”.

Về giải AFF Cup vào cuối năm nay, Madam Pang khẳng định: “Như HLV Mano Polking đã nói, mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ ngôi vô địch. Bây giờ toàn đội đã có sự chứng minh khả năng của mình. Tuy nhiên, đó là giải đấu luôn rất khó khăn dù theo thể thức cũ sân nhà và sân khách, sẽ có nhiều cầu thủ Thái Lan hiện nay (có thể là Supachok Sarachat và Chanathip Songkrasin) không thể tham dự. Nhưng với những cầu thủ trẻ và mới như Channarong Promsrikaew, Suphanat Mueanta hay Chalermsak Aukkee, Chatmongkol Rueangthanarot và Suphanan Bureerat, tôi tin tuyển Thái Lan sẽ biến khủng hoảng thành cơ hội với các cầu thủ mới này để bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.