Tuyển Malaysia sút hỏng 3 quả luân lưu, Tajikistan vô địch King’s Cup

Giang Lao
Giang Lao
25/09/2022 23:10 GMT+7

Tối 25.9, sau trận tranh hạng 3 tuyển Thái Lan thắng Trinidad & Tobago 2-1, ở trận chung kết giải King’s Cup, tuyển Malaysia đã đánh mất ngôi vô địch một cách đáng tiếc khi sút hỏng cả 3 quả luân lưu.

Trước đó trong giờ đấu chính thức, HLV Kim Pan-gon tung tiền đạo nhập tịch Mohamadou Sumareh ra sân từ đầu để tăng sức tấn công cho tuyển Malaysia, mạo hiểm chơi đôi công trước Tajikistan mạnh hơn để hướng đến chức vô địch King’s Cup lần đầu tiên sau 44 năm.

Tuyển Malaysia (giữa) đánh mất ngôi vô địch King’s Cup một cách đáng tiếc

Thairath

Tuy vậy, trận đấu diễn ra trong sự chặt chẽ giữa đôi bên, khiến không có nhiều pha bóng hấp dẫn và cũng do ảnh hưởng bởi mặt sân Kỷ niệm 700 ở tỉnh Chiang Mai khá xấu do mưa lớn.

Trong hiệp 1, nhiều tình huống trận đấu phải dừng do cầu thủ 2 bên tranh cãi sau các pha va chạm không đáng có. Trong đó, tiền đạo Sumareh của Malaysia may mắn thoát khỏi chiếc thẻ đỏ sau các pha tranh cãi và vào bóng ác ý với đối phương.

Ở hiệp 2, diễn biến trận đấu có hấp dẫn đôi chút khi tuyển Tajikistan giành quyền chủ động và tổ chức nhiều đợt tấn công nguy hiểm, nhưng thủ môn Syihan Hazmi của Malaysia chơi xuất sắc cứu không ít bàn thua.

Thế giằng co trận đấu kéo dài đến cuối trận khi 2 bên không bên nào khai thông được thế bế tắc với trận hòa 0-0 và phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Ở loạt sút 11 m cân não này, tuyển Malaysia có ưu thế khi Nazarov của Tajikistan sút quả đầu tiên theo kiểu Panenka bị thủ môn Syihan Hazmi bắt gọn. Mặc dù vậy, các đợt sút sau của tuyển Malaysia với 3 lượt sút của Dion Cools, Nazmi Faiz và Safawi Rasid đều không thành công. Sau đó các cầu thủ Tursunov và Soirov đều sút thành công giúp Tajikistan giành chiến thắng 3-0 để có lần đầu tiên vô địch King’s Cup.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.