Mái ấm gia đình Việt tập 3: Cuộc hội ngộ của những trái tim kiên cường

19/10/2022 08:00 GMT+7

Bất chấp hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ góp mặt trong tập 3 gameshow “Mái ấm gia đình Việt” vẫn vươn lên để trở thành những học sinh xuất sắc. Câu chuyện của các em truyền cảm hứng tích cực cho đông đảo khán giả.

MC Quyền Linh động viên gia đình các em để chuẩn bị bước vào các thử thách

Thay mẹ cha viết tiếp ước mơ học vấn

Người chơi đầu tiên trong tập 3 là em Phan Văn Thiện (13 tuổi), hiện đang sống cùng ba, anh hai và em trai út tại Q.Bình Tân. Ba ruột Thiện là anh Phan Văn Thương (1971) hiện là thợ hồ với thu nhập 8 triệu/tháng. Để phụ giúp gia đình, anh trai Thiện cũng phải vừa học, vừa chạy xe ôm công nghệ kiếm thêm. Trước đây, quán tạp hóa do mẹ Thiện mở tại nhà cũng giúp gia đình có được đồng ra đồng vào.

Gia đình em Phan Văn Thiện

Khi mẹ không may qua đời vì Covid-19, anh trai Thiện từng có ý định bỏ học để giảm áp lực kinh tế cho gia đình. May mắn là ba em đã động viên các con cố gắng học tập để có một tương lai tươi sáng hơn. Người cha chỉ học đến lớp 4 này hiểu rõ hơn ai hết giá trị của học vấn. Thương ba và gia đình, Thiện luôn nỗ lực học tập. Bảy năm đến trường là 7 năm em giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, riêng môn Toán còn đạt điểm tổng kết 9.5. Em ước mơ sau này sẽ làm trong ngành công nghệ thông tin.

Nhà của Thiện xây từ năm 2000, nay đã dột rất nhiều. Ba Thiện bị cao huyết áp và tiểu đường gần 20 năm nay, phải tốn 500.000 đồng mỗi tháng cho tiền thuốc. Chính vì có bệnh trong người nên công việc của anh không mấy ổn định. Anh thường xuyên phải nghỉ việc vì lên huyết áp đột ngột trong lúc làm việc. Khoản học phí 20 triệu mỗi học kỳ của anh trai và 2 triệu mỗi tháng của Thiện trở thành nỗi lo lớn với cả nhà. Gia đình Thiện quyết tâm chinh phục giải thưởng lớn của “Mái ấm gia đình Việt” để cuộc sống bớt vất vả hơn.

Chàng cầu thủ mơ kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ

Thái Thành Danh (17 tuổi) sống cùng với mẹ Chung Thị Ngọc Minh (40 tuổi) và em gái Thái Thị Ánh Châu (12 tuổi) trong một căn nhà thuê diện tích tương đối nhỏ tại P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân hơn 3 năm nay. Danh năm nay học lớp 11 tại trường THPT Năng khiếu Thể thao huyện Bình Chánh.

Gia đình em Thái Thành Danh

Ba Danh không may qua đời vào tháng 7 năm 2021 do nhiễm Covid-19, một mình mẹ phải bươn chải nuôi hai em ăn học bằng công việc bán đồ ăn. Mỗi ngày mẹ Danh dậy từ rất sớm để đi chợ mua nguyên liệu, nấu xong thì chất đồ trên chiếc xe và đẩy đi bán. Lấy công làm lời, trung bình mỗi tháng chị kiếm được khoảng 6 triệu. Số tiền này chỉ vừa đủ chi cho tiền nhà, tiền học và ăn uống của hai con. Hiện tại, mẹ Danh hay tức ngực, khó thở nhưng do nhà không có tiền nên cũng không dám đến bệnh viện khám bệnh. Ngoài giờ học, hai anh em phụ mẹ làm những việc nhỏ như lặt rau, gọt rau củ, rửa xe bán hàng, dọn dẹp nhà cửa lúc mẹ đi bán.

Danh rất thích đá bóng, thường xuyên tham gia các hoạt động thi đấu của trường và từng đạt được không ít thành tích. Cuộc sống khó khăn nhưng em luôn chủ động học tập và phụ giúp mẹ. Danh mong muốn thắng giải thưởng lớn của Mái ấm gia đình Việt để đưa mẹ đi khám bệnh, mua thuốc cho mẹ và tiết kiệm cho ước mơ đi học đại học. Danh còn mong mình mau đủ 18 tuổi để có thể đi làm thêm phụ giúp mẹ nuôi em nhỏ.

Cô trò nhỏ thay mẹ quán xuyến cả gia đình

Nguyễn Ngọc Thanh Trúc (15 tuổi) là người chơi thứ ba trong tập 3 Mái ấm gia đình Việt. Cô bé chuẩn bị lên lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Thị Định. Trúc không chỉ chăm ngoan mà còn là một học sinh rất giỏi, đặc biệt là môn Văn. Trước khi mẹ qua đời, gia đình 4 người của Trúc sống rất vui vẻ, hạnh phúc dù đời sống kinh tế không mấy khá giả.

Gia đình em Nguyễn Ngọc Thanh Trúc

Mẹ ra đi để lại gánh nặng lớn lên vai ba của Trúc. Anh phải thay vợ chăm lo cho 2 cô con gái đang tuổi ăn học. Công việc chủ yếu của anh là thợ khoan lỗ cơ khí, thu nhập trung bình từ 4 đến 4.5 triệu mỗi tháng. Ba Trúc đi làm từ 7h30 đến 8h tối mới về nhà, nơi làm việc xa nhà và công việc không ổn định. Ba cha con hiện đang sống trong căn nhà chật hẹp được bà ngoại để lại cho.

Đồng lương ít ỏi của ba Trúc hiện không đủ để chi trả học phí nuôi hai con ăn học cũng như sinh hoạt phí hàng tháng. Đáng lo hơn là căn bệnh ung thư từng khiến anh phải phẫu thuật cắt hết 2/3 dạ dày. Hiện tại ba Trúc còn đang mắc bệnh giãn tĩnh mạch, tay chân luôn đau nhức, tê cứng nên không làm việc nặng được. Cuộc sống gia đình vì thế mà thường xuyên thiếu trước hụt sau. Đây cũng là động lực để Thanh Trúc quyết tâm chiến thắng gameshow Mái ấm gia đình Việt. Em tin rằng khoản tiền của chương trình sẽ giúp cuộc sống của ba cha con đỡ vất vả hơn.

Đón xem tập 3 của chương trình Mái ấm gia đình Việt vào lúc 20h30 thứ 4 ngày 19/10 trên kênh HTV7. Chương trình do Công ty Golden Moon phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM thực hiện, với sự đồng hành của Hệ thống siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home (Tập đoàn Hoa Sen) và Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.