Mai Thu Huyền: Con gái không cho vào nhà khi tôi cắt tóc tém đóng 'Lạc giới'

28/02/2022 10:40 GMT+7

Trong Lời tự sự , Mai Thu Huyền bất ngờ tiết lộ chuyện con gái không cho vào nhà khi cô quyết định đi cắt tóc tém để đóng phim Lạc giới.

Hình ảnh cá tính của Mai Thu Huyền trong phim Lạc giới

FBNV/ Chụp màn hình

Nhắc đến Mai Thu Huyền, khán giả nhớ đến Thanh Trúc trong phim Những ngọn nến trong đêm. Đối với nữ diễn viên, đó là dự án khó quên trong cuộc đời cô. Khách mời cho biết vì đây là bộ phim thứ 18 cô tham gia nên cũng có ít nhiều kinh nghiệm.

“Trước đó, tôi đóng phim khi đang đi học nên phải đấu tranh tâm lý giữa việc học và quay phim. Nhưng với phim này thì tôi đã tốt nghiệp đại học, không còn vướng bận gì. Tôi quyết định dừng, không đi xin việc ở đâu mà dành 5 tháng để đóng phim. Giai đoạn ấy, tôi được sống trọn vẹn với nhân vật", diễn viên sinh năm 1979 bộc bạch.

Nữ diễn viên xem vai Thanh Trúc trong Những ngọn nến trong đêm là cột mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề

FBNV

Mai Thu Huyền nói nhân vật Trúc trong phim khác hoàn toàn với con người bên ngoài của cô. Thời điểm đó, cô phải lấy kinh nghiệm diễn xuất từ 17 dự án trước và tưởng tượng thêm để hoàn thành vai diễn. “Cái khó nhất của phim là giai đoạn cô Trúc bị nghiện hút. Tôi phải làm sao để diễn cho thật, áp lực rất kinh khủng. Tôi xem rất nhiều phim tài liệu để xem khi người ta lên cơn sẽ như thế nào", cô nói. Đồng thời, Mai Thu Huyền thấy mình may mắn khi được hợp tác với các diễn viên chuyên nghiệp như Bá Anh, Kim Oanh… Điều đó giúp nữ khách mời học hỏi và mang về cho mình những kinh nghiệm quý báu khi làm nghề.

Mai Thu Huyền kể trước đây, cô không dám mạo hiểm với những vai diễn có tính cách khác biệt. Thời điểm đó, nữ diễn viên chủ yếu đảm nhận nhân vật có số phận, vươn lên trong cuộc sống. Sau này, khi thấy bản thân đã có kinh nghiệm, trải nghiệm, cô không ngại thử nghiệm ở những dạng vai mới. “Lần thử nghiệm đầu tiên phải nói đến Lạc giới. Không ai nhận ra tôi vì cắt tóc tém, ăn mặc rất bụi bặm… Khi tôi quyết định thay đổi hoàn toàn, thì chồng con không ai nhận ra. Thậm chí con gái khóc, không cho tôi vào nhà và bảo đây không phải là mẹ. Tôi phải nịnh, nói cắt tóc để đóng phim, sau này sẽ trở lại như cũ", nữ khách mời tiết lộ.

Nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp của Mai Thu Huyền dù đã ngoài 40

FBNV

Trong nghệ thuật, Mai Thu Huyền là người khá kỹ tính. Vì vậy, khi tham gia một dự án khó, cô luôn cân nhắc, suy nghĩ trước khi thực hiện với quan niệm: “Không thành công cũng thành nhân". “Khi quyết định làm điều gì, đã dồn hết tâm huyết, sức lực thì tôi không bao giờ hối tiếc. Còn khi đã do dự, phải nghĩ này nghĩ kia thì tôi sẽ không làm. Còn khi làm thì tôi dành tình yêu tuyệt đối cho công việc", cô nhấn mạnh. Cũng theo nữ khách mời, nghệ thuật là “làm dâu trăm họ" nên không thể đáp ứng hết nhu cầu của mọi người. Do đó, khi chấp nhận theo đuổi con đường này, cô làm với “cái tâm trong sáng" để không phải ân hận.

Nói thêm về việc cho con theo đuổi nghệ thuật, Mai Thu Huyền cho biết cô muốn các bé phát triển tự nhiên hơn là việc ép buộc. Bởi nữ khách mời quan niệm để làm được một công việc nào đó, đòi hỏi phải có đam mê và năng lực. “Tôi luôn tôn trọng năng lực, sở trường của bé. Nếu cần thiết, tôi sẽ định hướng, hỗ trợ chứ không bảo con phải làm thế này, thế kia. Trong hai con, bé gái có thiên hướng nghệ thuật nhiều hơn và thích làm nhà thiết kế thời trang. Bé muốn sau này cũng giống như nhân vật Trúc là sẽ có công ty, nhưng không muốn khổ như cô Trúc. Còn bé trai thì không thích nghệ thuật lắm, bạn ấy giống bố, thích kinh doanh hơn”, người đẹp 7X chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.