Malaysia áp lực khi giá gạo nhập khẩu tăng 36%

Chí Nhân
Chí Nhân
05/09/2023 10:53 GMT+7

Malaysia, nhà nhập khẩu gạo lớn thứ 5 của Việt Nam, vừa thông báo giá gạo mà nước này nhập khẩu để tiêu thụ nội địa đã tăng lên tới 36%, gây áp lực lớn lên giá bán lẻ trong nước.

Báo chí Malaysia dẫn tuyên bố từ Padiberas Nasional Bhd (Bernas) - doanh nghiệp nhập khẩu gạo độc quyền của nước này cho biết giá gạo nhập khẩu đã lên tới 3.200 RM (tương đương 689,5 USD/tấn) từ mức 2.350 RM (khoảng 506.4 USD/tấn), tăng 183 USD/tấn, tương đương 36%. Tuy nhiên, Bernas chưa có thông tin thêm về việc giá bán lẻ sẽ diễn biến ra sao.

Khách mua gạo lớn thứ 5 của Việt Nam có thông báo mới - Ảnh 1.

Thị trường gạo Việt Nam và thế giới tiếp tục trong cơn "sốt giá"

T.N

Bernas cho biết, giá gạo đặc biệt tăng mạnh kể từ sau lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng của Ấn Độ từ ngày 20.7.2023. Thị trường thực phẩm toàn cầu hiện không chắc chắn và ngày càng thách thức, chính vì vậy, việc điều chỉnh giá là không thể tránh khỏi trong thời điểm hiện tại. Công ty vẫn làm việc với các cơ quan liên quan và đối tác thương mại quốc tế để đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Malaysia.

Malaysia là khách hàng mua gạo lớn thứ 5 của Việt Nam sau Philippines, Trung Quốc, Indonesia và Ghana. Tính từ đầu năm đến ngày 15.8, Malaysia đã nhập khẩu từ Việt Nam 258.000 tấn gạo các loại, tương đương thị phần 5%. Như vậy, trong tuần qua, 3/5 nhà nhập khẩu gạo hàng đầu Việt Nam đều đưa ra các phản ứng đối phó với cơn sốt giá gạo đang tăng cao.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, trong tháng 8, khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 950.000 tấn với giá trị 553 triệu USD. Lũy kế 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 5,85 triệu tấn gạo, tương đương giá trị 3,17 tỉ USD, tăng 22% về khối lượng và tăng 36,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Giá gạo xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt 542 USD/tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trước đó, Philippines áp giá trần bán gạo lẻ trong nước để đối phó với tình trạng đầu cơ tích trữ để trục lợi bất chính của một số doanh nghiệp. Nhu cầu nhập khẩu gạo của Philippines đang tăng cao do dự trữ gạo giảm từ 60 ngày xuống 45 ngày và cần tăng cường nhập khẩu gạo chuẩn bị đối phó với hiện tượng thời tiết El Nino.

Còn Indonesia chi trên 525 triệu USD để phát gạo miễn phí cho 21,35 triệu gia đình nghèo để đối phó với giá gạo tăng đột biến.

Còn với thị trường Trung Quốc, theo báo chí Myanmar, trong 6 tháng đầu năm 2023 đã xuất khẩu sang thị trường này theo đường biên mậu 1,3 triệu tấn gạo trị giá 602 triệu USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.