Malaysia chờ sự tăng cường của 2 ngôi sao nhập tịch Argentina tại AFF Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/09/2022 14:35 GMT+7

Tiền vệ Lee Andrew Tuck của CLB Sri Pahang đã thông báo rằng anh là công dân Malaysia hợp lệ sau khi nhận được thẻ căn cước tại Cục Đăng ký Quốc gia (JPN).

Năm 2022 sẽ là năm thứ 6 Lee Tuck sống ở Malaysia và khoảng thời gian này là đủ để anh đăng ký trở thành một cầu thủ nhập tịch. Trường hợp của tiền vệ người Argentina này giống như 3 cầu thủ trước đó là Mohamadou Sumareh, Guilherme De Paula và Liridon Krasniqi, những người đã và đang khoác áo tuyển Malaysia.

Lee Tuck (trái) và Aguero hy vọng sẽ tăng cường cho tuyển Malaysia

SRI PAHANG FC

Quá trình nhập tịch của Lee Tuck cũng được hỗ trợ bởi ban lãnh đạo Sri Pahang và nhận được sự chấp thuận của chủ sở hữu đội bóng, Abdul Rahman Al Haj Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah.

“Hôm nay tôi chính thức thông báo rằng tôi có quốc tịch Malaysia. Tôi thực sự biết ơn khi trở thành một công dân Malaysia. Đó là một quá trình khó khăn và rất nhiều hy sinh để đến được thời điểm này nhưng đây là cơ hội mà tôi không thể bỏ qua.

Tôi muốn bày tỏ sự tôn trọng và đánh giá cao chủ sở hữu của Sri Pahang, cùng Raja Datuk Shaharuddin Shah Raja Jalil Shah, giám đốc điều hành, và Mohammed Suffian Awang - thành viên Hội đồng quản trị của đội bóng và tất cả những người hâm mộ đã ủng hộ quá trình này. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và những người bạn thân thiết của mình", Lee Tuck viết trên trang Instagram của mình.

Lee Tuck (phải) đã được cấp quyền công dân Malaysia

SRI PAHANG FC

Ngoài Lee Tuck, một cầu thủ khác của Argentina là tiền đạo Sergio Aguero cũng đã làm thủ tục nhập tịch để nhập quốc tịch Malaysia. Trước đó, Sri Pahang đã cố gắng đăng ký 2 cầu thủ này là cầu thủ bản địa nhưng nỗ lực của họ đều không thành công. Theo đó, Sri Pahang hiện đang chờ quyết định kháng cáo từ Liên đoàn các giải đấu bóng đá Malaysia (MFL).

Theo báo giới địa phương, bất kỳ cầu thủ nào đã có quốc tịch Malaysia thông qua việc nhập tịch theo quy định của chính phủ và muốn được đăng ký làm cầu thủ địa phương, phải chứng minh tình trạng công dân của cầu thủ trong hơn 5 năm trước ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của mùa giải mới.

Lee Tuck (34 tuổi) và Aguero (27 tuổi) đã thi đấu ở giải hàng đầu Malaysia kể từ mùa giải 2017. Cả hai cũng được nhắm đến để tăng cường sức mạnh cho tuyển Malaysia, trong đó không loại trừ khả năng góp mặt ở AFF Cup 2022, nơi mà đội bóng của HLV Kim Pan-gon nằm cùng bảng B với Việt Nam, Myanmar, Lào và Singapore.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.