Malaysia giảm giá vé AFF Cup 2022 do bị CĐV chỉ trích

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/12/2022 15:46 GMT+7

Sau khi nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ những CĐV, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thông báo giá vé cho hai trận đấu vòng bảng AFF Cup 2022 mà tuyển quốc gia gặp Lào và Singapore sẽ giảm xuống mức thấp nhất.

Vấn đề bán vé trở thành chủ đề nóng của người hâm mộ bóng đá Malaysia trong những ngày qua khi FAM đưa ra mức giá quá đắt khiến CĐV trung thành khó mua được. Vì vậy, FAM hôm 13.12 đã quyết định giảm giá vé sau những lời phản ứng từ các CĐV.

FAM đã quyết định giảm giá vé tại AFF Cup 2022 do bị CĐV phản ứng

FAM

Theo đó, mỗi vé trước đây có giá 45 RM và 50 RM (khoảng 270 ngàn đồng) hiện được giảm xuống còn 30 RM (khoảng 160 ngàn đồng); vé cao cấp trước đó có giá 60 RM và 70 RM, hiện giảm xuống còn 50 RM; vé khán đài VIP có giá 70 RM và 100 RM, hiện giảm xuống còn 60 RM; trong khi vé trẻ em (6-12 tuổi) trước đây có giá 10 RM, hiện giảm xuống còn 5 RM.

“Việc tăng giá vé của AFF Cup 2022 so với phiên bản giải năm 2018 của FAM là do các chi phí liên quan đã tăng lên trong 4 năm qua, bao gồm cả chi phí quản lý và tổ chức các trận đấu. Tuy nhiên, sau khi xem xét các phản ứng của người hâm mộ, FAM đã quyết định giảm giá vé…” chủ tịch FAM, Datuk Haji Hamidin thông báo.

Tuyển Malaysia (phải) chuẩn bị đá trận giao hữu cuối gặp Maldives để chuẩn bị cho AFF Cup 2022

FAM

Sau nhiều thảo luận, Ủy ban quản lý sân và vé của FAM đã đồng ý rằng giá vé có thể sẽ được giảm hơn nữa để đảm bảo rằng nó có thể được chấp nhận bởi tất cả những người hâm mộ. "Với tư cách là chủ tịch của FAM, tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm rằng chúng tôi mong muốn sự cải thiện về thành tích của đội Harimau Malaya do Kim Pan-gon dẫn dắt sẽ phải đi đôi với sự ủng hộ vững chắc của người hâm mộ tại sân tại mỗi trận đấu”, người đứng đầu FAM nói thêm.

Tuy nhiên, FAM cho biết không thể đưa ra mức giá khuyến mãi combo như đã làm tại vòng loại Asian Cup 2023 hồi tháng 6 vừa qua (3 trận diễn ra trong 7 ngày) do các trận vòng bảng AFF Cup 2022 chỉ gồm 2 trận cách nhau thời gian 10 ngày.

Tuần trước, tuyển Malaysia với đội hình nhiều nhân tố mới đã có trận làm nóng khá tốt trước thềm AFF Cup năm nay khi thắng đậm Campuchia 4-0. Sau trận gặp giao hữu gặp Maldives vào lúc 20 giờ ngày 14.12, HLV Kim Pan-gon sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2022. Theo lịch, tuyển Malaysia sẽ gặp Myanmar tại Yangon ngày 21.12, rồi Lào tại Bukit Jalil ngày 24.12, trước khi đụng độ tuyển Việt Nam tại Hà Nội ngày 27.12 và Singapore ở Bukit Jalil ngày 3.1.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.