Malaysia muốn sớm kiểm tra sân Mỹ Đình, mặt cỏ đua thời gian cho kịp AFF Cup

10/12/2022 11:05 GMT+7

Vì nhiều lý do khác nhau, Khu liên hợp thể thao quốc gia đã hủy chương trình Đại nhạc hội dự kiến tổ chức vào tối 10.12 tại sân Mỹ Đình. Điều này có thể sẽ giúp mặt cỏ được bảo vệ tốt hơn khi AFF Cup 2022 đã đến rất gần.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã rất lo lắng khi nghe thông tin, sân Mỹ Đình sẽ diễn ra đại nhạc hội vì nếu như thế, toàn bộ mặt sân sẽ buộc phải phủ các tấm fuvi (như đợt chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31 hồi tháng 5) trong nhiều ngày. Cỏ sẽ bị ảnh hưởng lớn, nhất là trong điều kiện thời tiết nồm ẩm, giá rét tại Hà Nội vào thời điểm hiện tại.

Mặt sân Mỹ Đình phải được chăm sóc kỹ. Cỏ già được nhổ hết

HOÀNG QUÂN

Tuy nhiên, trao đổi với Báo Thanh Niên, một quan chức Khu liên hợp thể thao quốc gia cho biết, chương trình đại nhạc hội đã không diễn ra như dự kiến. Sau khi sự kiện này bị hủy, sân Mỹ Đình sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị gấp rút cho các trận đấu trên sân nhà của tuyển Việt Nam, trước mắt là tại vòng bảng AFF Cup 2022. Gồm trận gặp đội Malaysia vào 19 giờ 30 ngày 27.12 và trận gặp đội Myanmar vào ngày 3.1.2023.

Tuyển Việt Nam thi đấu tại sân Mỹ Đình

ĐỘC LẬP

Trong trận tuyển Việt Nam đấu giao hữu CLB Dortmund ngày 30.11 vừa qua, mặt sân Mỹ Đình có vài khu vực cỏ bị vàng. Thậm chí khi xuất hiện trên truyền hình, có chỗ còn có dấu hiệu bị héo úa, hoặc có khu vực để lộ nền đất khô.

Trả lời câu hỏi: “17 ngày có kịp để mặt sân đảm bảo được yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á - AFF, VFF và các đội tuyển, trong đó bao gồm cả các đội khách đến Hà Nội thi đấu?”. Lãnh đạo khu liên hợp quả quyết: “Kịp chứ. Dù chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí do đang chịu món nợ lớn về thuế đất nhưng sẽ “liệu cơm gắp mắm” và trích ra một khoản để chăm sóc mặt sân cũng như các hạng mục khác. Có thể nói, sân Mỹ Đình đang chạy đua với thời gian nhưng không có gì quá lo lắng cả. Mặt cỏ sẽ đẹp vào thời điểm đội tuyển thi đấu”.

Được biết, Liên đoàn Bóng đá Malaysia và đại diện đội tuyển Malaysia cách đây ít hôm đã đề nghị được sang Việt Nam vào tuần tới để kiểm tra sân Mỹ Đình. AFF cũng sẽ có cuộc thị sát sân Mỹ Đình.

Cho đến hết tuần này, khu liên hợp và VFF vẫn chưa ký hợp đồng cho thuê sân Mỹ Đình bởi còn một vài điều khoản nhỏ. Giá thuê sân Mỹ Đình có thể vào khoảng 800 triệu đồng/trận.

Bán vé xem AFF Cup 2022 vào sáng 10.12

Vé xem tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2022 tại sân Mỹ Đình đều có 4 mệnh giá: 600.000 đồng/vé, 500.000 đồng/vé, 400.000 đồng/vé, 300.000 đồng/vé. Với các trận đấu của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022, VFF sẽ bán vé online và mỗi khách hàng được mua tối đa 4 vé. Thời gian mở bán vé online: Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Malaysia (diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 27.12.2022), vé được bán từ 9 giờ 30 ngày 10.12 đến 24 giờ ngày 12.12 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Dự kiến khách hàng nhận vé từ ngày 17.12.

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và đội Myanmar (diễn ra vào 19 giờ 30 ngày 3.1.2023), vé được bán từ 9 giờ 30 ngày 10.12 đến 24 giờ ngày 15.12 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Dự kiến khách hàng nhận vé từ ngày 20.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.