Những tân binh ngoại của tuyển Malaysia được kỳ vọng trước thềm AFF Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
11/12/2022 21:23 GMT+7

Đội hình thử nghiệm đã nhận được nhiều hứa hẹn sau màn trình diễn tốt trong chiến thắng đậm Campuchia 4-0 ở trận giao hữu làm nóng trước thềm AFF Cup 2022.

Theo đánh giá của báo giới Malaysia, dù chiến thắng trước đội đang xếp hạng 177 thế giới không có gì lạ, nhưng đã mang lại nhiều điều tích cực, đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng của nhiều gương mặt mới và cầu thủ trẻ trong trận đấu. Ít nhất 7 cầu thủ ra mắt tuyển Malaysia trong trận giao hữu diễn ra ở sân Bukit Jalil, gồm thủ môn Kalamullah Al-Hafiz Mat Rowi, Nur Shamie Iszuan Amin, Muhammad Aliff Izwan Yuslan, David Rowley (người Úc) và Stuart Wilkin (người Anh) - cả hai đều có gốc gác Malaysia, cùng 2 cầu thủ nhập tịch Lee Tuck (Anh) và Sergio Aguero (Argentina).

Tiền vệ công nhập tịch người Anh Lee Tuck có màn ra mắt tuyển Malaysia ấn tượng

FAM

Trong trận này, Lee Tuck được coi là cầu thủ nổi bật nhất khi tiền vệ trung tâm 34 tuổi này cũng đã ghi bàn cho Harimau Malaya trong lần ra sân đầu tiên. Cầu thủ này nhận được sự khen ngợi từ phần lớn người hâm mộ, thậm chí một số người còn so sánh phẩm chất và tinh thần mà anh thể hiện với một cầu thủ nhập tịch khác, Guilherme De Paula (Brazil), người trước đó cũng được khoác áo tuyển Malaysia.

Tân binh Stuart Wilkin cũng đánh dấu ngày ra mắt tuyển Malaysia với bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 ở cuối trận. Ngoài ra, tiền đạo đội trưởng Faisal Halim được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận khi ghi 2 bàn thắng đẹp mắt, đồng thời kiến ​​tạo cho Lee Tuck lập công ở phút 38.

“Dù hân hoan ăn mừng chiến thắng trước Campuchia, nhưng nên nhớ vẫn còn một số điểm yếu cần phải cải thiện, nhất là màn trình diễn sa sút trong hiệp 2 trận thắng Campuchia nếu Harimau Malaya muốn tiến xa ở AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối tháng này”, theo tờ BH Online. Vấn đề này cũng được HLV Kim Pan-gon của tuyển Malaysia thừa nhận, và ông đang lên phương án cải thiện lối chơi trong trận giao hữu gặp Maldives vào ngày 14.12.

Chân sút nhập tịch người Argentina Sergio Aguero (số 19) hy vọng sẽ góp mặt ở AFF Cup 2022

FAM

Báo giới Malaysia cho rằng, thực tế đội bóng của HLV Kim Pan-gon không còn tốt như ở vòng loại Asian Cup 2023 sau khi nhiều ngôi sao không lên tuyển lần này. Trong đó, điều mà nhà cầm quân người Hàn Quốc cần phải cải thiện là sự phối hợp giữa các cầu thủ do có nhiều thành viên mới. Tuy nhiên, sự nhiệt tình và tập luyện chăm chỉ mà các cầu thủ Harimau Malaya thể hiện trong trận đấu với Campuchia có thể làm dịu cơn đau đầu của ông Kim Pan-gon.

Sau trận gặp Maldives, HLV Kim Pan-gon sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2022. Theo lịch, tuyển Malaysia sẽ gặp Myanmar tại Yangon ngày 21.12, rồi Lào tại Bukit Jalil ngày 24.12, trước khi đụng độ tuyển Việt Nam tại Hà Nội ngày 27.12 và Singapore ở Bukit Jalil ngày 3.1.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.